Đà Nẵng kiểm soát chặt người về từ TP.HCM và các vùng dịch

Chiều 7/7, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố phương án tiếp nhận người về từ TP.HCM cách ly 7 ngày.

Sáng 7/7, Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc số 5389 gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP.HCM, yêu cầu những người từ TP.HCM đi 62 tỉnh, thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp giao ban chiều 7/7.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp giao ban chiều 7/7.

Công văn hỏa tốc của Bộ Y tế nêu rõ: UBND TP.HCM trao đổi, thống nhất với UBND các tỉnh, thành phố trước khi đưa những người từ TP.HCM về các tỉnh, thành phố khác; đồng thời thống nhất bố trí phương tiện vận chuyển, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Theo Công văn của Bộ Y tế, tất cả những người từ TP.HCM (trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua TP.HCM nhưng không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo.

Về việc thực hiện Công văn này, Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị tiếp nhận những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần được UBND TP.HCM thống nhất, trao đổi, tránh thực hiện không đúng đối tượng.

Sân bay Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành kiểm soát chặt người về từ vùng dịch. Công an thành phố có thể dừng xe kiểm tra đột xuất xe ô tô biển số các tỉnh thành có dịch để kiểm tra việc khai báo y tế của người về từ vùng dịch.

Việc thực hiện cách ly người về từ vùng dịch, trước mắt thành phố Đà Nẵng vẫn thực hiện chủ trương cách ly 21 ngày tại khách sạn, có thu phí. Sau khi nhận được văn bản chính thức của Bộ Y tế, thành phố xây dựng phương án tiếp nhận người về từ TP.HCM đúng với tinh thần Công văn của Bộ Y tế.

“Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố phương án tiếp nhận người về từ TP.HCM theo Công văn của Bộ Y tế. Trên tinh thần là phải có đầy đủ danh sách, địa chỉ số điện thoại và không tiếp nhận lẻ. Người cách ly tại nhà phải đủ các điều kiện. Ngành Y tế phải xây dựng phương án cách ly tại nhà như thế nào”, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu ý kiến./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-kiem-soat-chat-nguoi-ve-tu-tphcm-va-cac-vung-dich-872091.vov