Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội

7h15 sáng 20/5, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng 20/5 tại Hà Nội. Trước giờ khai mạc, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng 20/5 tại Hà Nội. Trước giờ khai mạc, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo chương trình dự kiến, sau khi các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị, trong đó có 1 nội dung quan trọng là thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên đường trở về tòa nhà Quốc hội dự phiên họp trù bị và phiên khai mạc chính thức kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Phiên khai mạc kỳ họp diễn ra vào 9h sáng nay và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu khai mạc kỳ họp. Tiếp đó, đại diện Lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Dự kiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 12 ngày để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác, trong đó có Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Dự kiến phiên chất vấn tại kỳ họp này sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, tiến hành theo nhóm vấn đề, được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp thứ bảy sẽ được khai mạc vào ngày 20-5 và kết thúc vào ngày 14-6 tới.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-vieng-lang-chu-tich-ho-chi-minh-truoc-ky-hop-quoc-hoi-20190520081811729.htm