Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, người có công

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 20-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

* Chiều 20-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên của Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tri ân tưởng nhớ công lao các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A - cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá với gần 20 nghìn quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đặc biệt là chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử” “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, ngày 31-10-1968.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh - những người anh hùng đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm theo 1 phần quà tặng các đối tượng, gia đình chính sách ở TP Đông Hà và ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao 80 suất quà cho các đối tượng, gia đình chính sách ở trên địa bàn tỉnh.
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Tình (83 tuổi), ở khu phố 7, phường 2, TP Đông Hà; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

* Sáng 20-7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngoan ở xã Quảng Trường; thăm gia đình thương binh Vũ Xuân Tiến ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao 4 nhà Đại đoàn kết tặng 4 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Xương, mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng; 10 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận quà của Trung ương MTTQ Việt Nam và của tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ tại TP Thanh Hóa.

* Sáng 20-7, tại TP Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “50 năm chiến thắng Đồng Lộc - giá trị lịch sử và hiện thực” nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

Tham dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo tập trung làm rõ chủ trương đúng đắn, sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mặt trận giao thông vận tải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định tầm vóc lịch sử; ý nghĩa to lớn của chiến thắng Đồng Lộc; tri ân, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

* Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề: “Lời tri ân”, dẫn dắt người xem qua những hình ảnh, tư liệu về những tấm gương kiên trung trên một “chiến trường đặc biệt” là ngục tù của thực dân, đế quốc cũng như những câu chuyện xúc động về thời hậu chiến. Lần đầu tiên khách tham quan được tìm hiểu về hệ thống nhà tù của chính quyền thực dân trên cả nước với chế độ giam cầm hà khắc, đã đày đọa và cướp đi sinh mạng của biết bao chiến sĩ yêu nước, cách mạng Việt Nam.Trưng bày "Lời tri ân" sẽ kéo dài đến hết ngày 10-9-2018.

* Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, Tổng công ty đã thu thập thông tin gần 1 triệu mộ liệt sĩ tại 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Dự kiến ngày 26-7, Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ được khai trương. Người dân, thân nhân liệt sĩ chỉ cần truy cập Cổng thông tin điện tử: “thongtinlietsi.gov.vn”, để tra cứu.

* Tối 20-7, chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 11 do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Bên cạnh những bài ca cách mạng đi cùng năm tháng do NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Phương Thảo, Lan Anh, Tân Nhàn... thể hiện, khán giả còn được xem lại những thước phim về hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, nhà tình nghĩa đến các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng...

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Báo Người Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc quân hành” lần thứ 4 với chủ đề “Côn Đảo - Huyền thoại biển”, nhằm tri ân các thế hệ thương binh, liệt sĩ và kỷ niệm 85 năm Ngày sinh nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện những ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà cho đại diện thương, bệnh binh, gia đình có công trên địa bàn Hà Nội.

TTXVN - Nguyễn Thanh - Châu Anh - An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/907987/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tri-an-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-nguoi-co-cong