Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 23-11, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Cử tri huyện Mộc Hóa đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua; đồng thời phản ánh kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng lương hưu cho những cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993; nâng cao chế độ cho cán bộ ấp, xã; tăng chế độ trợ cấp cho thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học; xem xét giải quyết chế độ cho những người từng bị tù đày; có chế độ ưu tiên trong khám, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng...

Tại buổi tiếp xúc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã thông tin về một số kết quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội (KT-XH), chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2020. Năm 2020, nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, mưa bão gây nhiều thiệt hại ở miền Trung... Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện những giải pháp quyết liệt, cấp bách, tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các vấn đề KT-XH cơ bản ổn định. Đảng và Nhà nước đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để phát triển KT-XH, tạo sự bứt phá trong thời gian tới.

* Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức của TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giải trình một số kiến nghị, đề xuất của các cử tri về các vấn đề thuộc trách nhiệm của tỉnh như quy hoạch, phát triển thủy điện nhỏ; triển khai đề án phát triển giao thông để phòng, chống kẹt xe tại Đà Lạt; thực hiện đề án quy hoạch lại hệ thống nhà kính để hạn chế tác động tiêu cực của hiệu ứng nhà kính; ghi nhận ý kiến đóng góp về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn để đề xuất Chính phủ xem xét...

Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận ý kiến của các cử tri, đồng thời giải đáp các vấn đề về sự khởi nghiệp của thanh niên, chính sách của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chính sách sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp...

* Cũng trong ngày 23-11, đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng.

Phát biểu tại tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả về phát triển KT-XH huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai đã đạt được thời gian qua. Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Lào Cai bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, tập trung giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo, rà soát các đối tượng người dân trong diện nghèo, tháo gỡ khó khăn bảo đảm đời sống nhân dân được nâng lên...

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-644649