Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo cấp cao các nước

Hôm qua (12/9) tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao các nước đến dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) và đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Chiều qua (12/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Xuân Hoa. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn ông Hồ Xuân Hoa, trên cương vị mới và với trọng trách của mình, tiếp tục có những đóng góp to lớn vào việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao; phát huy tốt các cơ chế hiện có, thực hiện tốt những nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình.

Ông Hồ Xuân Hoa bày tỏ vui mừng sang thăm lại Việt Nam và tham dự WEF ASEAN 2018; nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị hết sức quan trọng này; chân thành chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

Chiều qua, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia, đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và khu vực. Bày tỏ vui mừng về việc hai nước đã ký Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược cho giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực thời gian gần đây; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước, góp phần phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản thực chất, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Sáng 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Hai Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ thân tình và gần gũi cũng như thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ giữa lãnh đạo hai bên, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

T.Uyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-lanh-dao-cap-cao-cac-nuoc-412206.html