Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà thương binh, gia đình chính sách

Ngày 27-7, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng... tại thành phố Hà Nội và hai tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm, tặng quà đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng Công an phường Phương Canh (Công an quận Nam Từ Liêm).

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và tri ân các thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thắp hương tưởng nhớ, thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các liệt sĩ: Đậu Văn Ngôn sinh năm 1925, nguyên Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; nhà báo Tô Ân, sinh năm 1927, nguyên Trưởng phòng Biên tập Quân sự (nay là Phòng Biên tập Quốc phòng - An ninh), Báo Quân đội nhân dân; Nguyễn Tài Hải, sinh năm 1952, nguyên cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Công an thành phố Hà Nội); Nguyễn Danh Phương, sinh năm 1982, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội).

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an cũng đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh: Lê Thanh Hùng, Phó Trưởng Công an phường Phương Canh (Công an quận Nam Từ Liêm); Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ (Công an quận Hai Bà Trưng).

Tại các điểm thăm hỏi, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an luôn biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên và Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang.

* Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 60 suất quà cho 30 hộ gia đình chính sách và 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973997/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tham-tang-qua-thuong-binh-gia-dinh-chinh-sach