Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ mất

Sáng 30/8, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người diễn ra long trọng tại Hà Nội.

Sáng 30/8, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sáng 30/8, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tham dự buổi lễ có khoảng 3.500 đại biểu Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. "Thắng lợi ấy chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...", Tổng bí thư phát biểu.

Cũng theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã tạo những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Bà Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, đại diện gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Cũng là một đại diện gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu.

Hoàng Thắng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-le-ky-niem-50-nam-ngay-bac-ho-qua-doi-post984565.html