Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tiếp xúc cử tri

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, sáng 18-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội đã giải đáp các ý kiến của cử tri, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến cử tri phản ánh như: Về việc một bộ phận giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; nộp viện phí trước khi nhập viện; chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội…

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khởi công xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ do UBND thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest phối hợp tổ chức.

Chiều 18-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xúc cử tri tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường Xuân Khánh tại buổi tiếp xúc.TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri phường Xuân Khánh tại buổi tiếp xúc.TTXVN.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo, hứa với Quốc hội sẽ lập lại trật tự, rà soát các dự án đầu tư theo hình thức BOT trên nguyên tắc sai chỗ nào sửa chỗ đó, nếu BOT giao thông thực hiện đúng thì cũng phải được công khai, minh bạch. Trạm thu phí giao thông nào đặt không đúng vị trí, không hợp lý phải tiếp thu ý kiến của người dân để giải quyết cho đúng, hợp lý.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với cử tri về chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ghi nhận và chia sẻ với cử tri về việc Quốc hội sẽ sửa đổi Luật Đất đai... (TTXVN)

* Ngày 18-6, tại TP Đà Lạt, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó có vấn đề về công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vi phạm trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước... Đối với các kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

* Trong ngày 17 và 18-6, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành và TP Tây Ninh. Cử tri tỉnh Tây Ninh đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, nhất là qua các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với thành viên Chính phủ. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn ngắn gọn, súc tích, đi đúng vào vấn đề xã hội đang quan tâm, thể hiện trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và các thành viên của Chính phủ đối với cử tri cả nước. Cử tri Tây Ninh hoan nghênh Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo luật quan trọng, trong đó có Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia để bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra. Cử tri Tây Ninh đề nghị Quốc hội kiến nghị Chính phủ xem xét lại chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công, trước đây khám bệnh được hưởng 100%, nay quy định mới (theo Nghị định số 146) chỉ còn được hưởng 80%. (TTXVN)

* Ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri tập trung kiến nghị các vấn đề: Bảo đảm chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững; thực hiện pháp luật trong quản lý quy hoạch sử dụng đất; tăng cường giám sát về bảo vệ môi trường; hỗ trợ đào tạo nghề; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh; rà soát quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn;…

Tiếp thu ý kiến các cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng đã thể hiện sự quan tâm, nắm chắc tình hình của các cử tri về địa phương và đất nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, việc chậm giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh có yếu tố lịch sử nên gặp nhiều khó khăn mặc dù thành phố đã bố trí đủ nguồn lực xây dựng hạ tầng đất dịch vụ. Thời gian tới, cần có sự phối hợp tháo gỡ của các bộ, ngành Trung ương. Đối với vấn đề vi phạm trật tự đất rừng Sóc Sơn và kiến nghị rà soát lại quy hoạch rừng, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, thành phố cũng đã nghiêm túc, xử lý vi phạm của cán bộ từ thành phố tới cơ sở. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. (NGUYỄN VŨ)

* Ngày 18-6, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, tại các huyện Bảo Thắng và Bảo Yên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị bổ sung thêm chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân dân gian; xem xét xây dựng nút giao giữa thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai; đề nghị có chế tài xử phạt mạnh đối với các hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất… (TTXVN)

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử trị. Ảnh: TTXVN.

* Ngày 18-6, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kon Tum đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. Trước đó, Thượng tướng Lê Chiêm thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trao 20 suất quà tặng các em học sinh, con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các cử tri kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum một số nội dung xung quanh chính sách ưu tiên cho hộ nghèo vay vốn phát triển nông nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, quản lý đất, rừng; xử lý nghiêm tình trạng xe độ chở gỗ quá quy định nguy cơ mất an toàn giao thông… (QUANG HỒI)

* Trong hai ngày 17 và 18-6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Phát biểu với các cử tri tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ với cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng và cho biết, hiện nay công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai có hiệu quả, không có vùng cấm. Đối với ý kiến về chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các cơ quan chức năng Trung ương đang nghiên cứu, tổng kết để đề nghị Thường vụ Quốc hội cho sửa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng một cách toàn diện. (TTXVN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-quan-doi-tiep-xuc-cu-tri-576944