Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và mở sổ tang.

Sáng 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng thời mở sổ tang để lãnh đạo Đảng-Quốc hội-Chính phủ Lào, các cơ quan, đoàn thể, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Lào đến viếng và ghi sổ tang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thắp hương tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau nghi lễ treo cờ rủ trước trụ sở Đại sứ quán, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith ghi sổ tang.

Vòng hoa của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith mang dòng chữ: “Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang”.

Tiếp đó, Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu dẫn đầu đoàn của Chính phủ và Quốc hội Lào vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ghi vào sổ tang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Lào đều bày tỏ niềm thương tiếc trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Lão đạo nước bạn Lào cũng ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Việt Nam, thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith và đoàn đại biểu Chính phủ nước CHDCND Lào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vòng hoa mang dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang".

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu và đoàn đại biểu Quốc hội Lào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vòng hoa mang dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang.

Cũng trong sáng nay, Đại diện các Ban Đảng, Bộ ngành, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ghi sổ tang. Cùng thời gian này, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luong Phrabang, Savanakhet, Champasac cũng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang để các cơ quan, đoàn thể, nhân dân Lào và kiều bào ta tại Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Việc tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong ngày 26-27/9 trên toàn lãnh thổ Lào thể hiện tình cảm quí mến, lòng tiếc thương vô hạn, sự sẻ chia chân thành trước mất mát to lớn của Đảng- Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam./.

Vân Thiêng - Cảnh Thành/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/lanh-dao-dang-nha-nuoc-lao-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-818610.vov