Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ: Thừa Thiên - Huế, Lai Châu

QĐND - Ngày 22-10, tại TP Huế, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội. Các đại biểu tham dự đại hội đã dành một phút mặc niệm những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử nạn trong đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua ở địa phương và các tỉnh miền Trung.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất về những tổn thất do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung, trong đó có sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn; đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc quyết liệt, khẩn trương cùng với các lực lượng vũ trang cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đồng chí đánh giá, thành tựu nổi bật của Thừa Thiên-Huế trong 5 năm qua là kinh tế có mức tăng trưởng khá cao, bình quân là 6,5%/năm; các chỉ tiêu quan trọng đều đạt, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế cần quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh cần huy động, tập trung mọi nguồn lực, xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 với đặc trưng về văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh... (TTXVN)

*Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu tỉnh Lai Châu cần tiếp tục giữ gìn, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; coi trọng, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó, tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tỉnh cần chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng...

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là địa phương có nền kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước. Tại phiên khai mạc, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2015-2020 đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung. (PHẠM KIÊN - THÙY NGÂN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-va-chi-dao-dai-hoi-dang-bo-thua-thien-hue-lai-chau-641751