Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14-11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Quân khu 1, đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại Khu dân cư xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình (Định Hóa, Thái Nguyên).

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Quốc Vượng vui mừng và xúc động trước tình cảm của người dân và sự đổi mới vượt bậc của mảnh đất vùng ATK. Đồng chí khẳng định vị trí và vai trò của đất và người ATK, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của người dân xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm tới công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sức mạnh của mỗi địa phương; trong đó, quan trọng nhất là đoàn kết thống nhất trong mọi phong trào, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng đề nghị người dân Định Hóa nói chung và xóm Nạ Tẩm nói riêng cần quan tâm tới công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn môi trường sống trong lành, bảo đảm giữ vững trật tự an ninh xã hội...

Nhân dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực đã được đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các thành viên trong đoàn công tác gửi tới những gia đình chính sách, hộ nghèo và các cháu học sinh của xóm Nạ Tẩm.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa.

* Sáng 14-11, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khối 11, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của khu dân cư khối 11 trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới... Dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao 800 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xây dựng 20 nhà “Đại đoàn kết” từ nguồn Quỹ Vì người nghèo Trung ương; trao 200 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học TP Lạng Sơn...

* Ngày 14-11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Tại ngày hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người dân sinh sống tại Khu dân cư Phước Trung những năm qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị bà con trong Khu dân cư Phước Trung tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan, môi trường; chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trước đó, đoàn công tác đã thăm Nhà lưu niệm, dâng hương tại tượng đài và Đền thờ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

* Ngày 14-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng, xã Lũng Nặm (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng). Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tô Lâm chúc mừng kết quả, thành tích đạt được của 4 khu dân cư thời gian qua, đồng thời đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương...

* Chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương thành quả cán bộ và nhân dân khu phố Trang Liệt đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực xây dựng khu dân cư "sáng, xanh, sạch, đẹp", đô thị văn minh.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tặng quà một số gia đình liệt sĩ tại khu phố Trang Liệt.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-643875