Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 7/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng 7/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Công tác MTTQ thôn 6 cùng các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tổ chức Mặt trận các cấp, những năm qua, thôn 6 luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Liêm Chung và thành phố Phủ Lý trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần.

Đến nay, trong thôn có trên 92% số hộ gia đình có nhà ở kiên cố và tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Về xây dựng đời sống văn hóa, hằng năm, tỷ lệ gia đình đăng ký gia đình văn hóa của thôn luôn đạt 100%, trong đó có trên 92% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trên 15% đạt hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường… có bước phát triển tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Phủ Lý, xã Liêm Chung và thôn 6 nói riêng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 ngay từ những tháng đầu năm, năm đầu của nhiệm kỳ; cấp ủy, chính quyền thành phố Phủ Lý quan tâm dành nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là những hộ còn khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, đưa nội dung thi đua vào hoạt động thường xuyên của các khu dân cư một cách thiết thực, đồng thời phát huy tính tự quản cao nhất của người dân. Riêng đối với thôn 6, cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân đề xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của thôn 6; 5 gia đình tiêu biểu của thôn 6 được Chủ tịch UBND xã Liêm Chung tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

l Chiều 7-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thôn Đồng Mà, xã Trung Yên hiện có 94 hộ, 395 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống. Trong nhiều năm qua, nhân dân các dân tộc trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất, đầy lùi nghèo đói, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, thôn không có người nghiện ma túy. Đường giao thông nông thôn đều được bê tông hóa, hệ thống kênh mương đã được lắp đặt bằng cấu kiện đúc sẵn. Hằng năm, trên 90% số hộ trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, từ năm 2011 đến nay thôn đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu chung vui với người dân thôn Đồng Mà, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung và thôn Đồng Mà, xã Trung Yên nói riêng trong những năm qua đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống không ngừng được cải thiện, diện mạo quê hương cách mạng có nhiều đổi thay, phát triển.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, Tuyên Quang đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và thôn Đồng Mà, xã Trung Yên tiếp tục phát huy kết quả đạt được cùng nhân dân cả nước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ 400 triệu đồng cho huyện Sơn Dương để xây dựng 10 nhà “Đại đoàn kết” và tặng quà các hộ nghèo ở thôn Đồng Mà.

Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng tiệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

PV (theo TTXVN)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-618941/