Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Ảnh: TTXVN

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 10, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống nhằm tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng cho rằng, để đảm bảo cuộc sống của dân cư tại địa bàn dân cư số 10 đòi hỏi nỗ lực không chỉ của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị mà còn của tất cả người dân, các hộ gia đình. Thời gian qua, những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Là một người dân sống trong địa bàn dân cư, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được, nhìn thấy mối quan hệ đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau là nét đẹp văn hóa của địa bàn dân cư số 10. Đồng chí mong muốn địa bàn dân cư xây dựng các khu phố ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng không gian sống an toàn, thuận lợi cho cuộc sống của người dân; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ; giúp đỡ người dân còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống; cán bộ, đảng viên gương mẫu, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên địa bàn khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (hàng sau, thứ tư, bên phải) tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi của khu dân cư Phú Thị. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Phú Thị, xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, Hưng Yên).

Chia sẻ với bà con nhân dân khu dân cư Phú Thị trong Ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã đoàn kết xây dựng quê hương, tạo nên bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhân dân khu dân cư Phú Thị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư phát triển đồng bộ về mọi mặt. Cấp ủy, lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng khu dân cư Phú Thị thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của quê hương, đất nước.

Khu dân cư Phú Thị hiện có hơn 700 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhân dân khu dân cư luôn đi đầu trong thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không”.

Bên cạnh đó, công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công, gia đình chính sách luôn được quan tâm; nhân dân trong khu dân cư luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự.

(theo TTXVN)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc/379950.vgp