Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Hôm nay (23-5), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử số 41, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 71, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM để thực hiện quyền công dân của mình

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2021/15011/lanh-dao-dang-nha-nuoc-di-bau-cu-thuc-hien-quyen-nghia.aspx