Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo

Trong những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Vĩnh Long.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm nơi ở theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm nơi ở theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Ngày 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt "Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950" huyện Thạch An.

Tại xã Đức Long, đồng chí Trần Quốc Vượng gửi lời chức mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Đức Long nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Đức Long tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương phát triển, xứng đáng là nơi có Khu di tích quốc gia đặc biệt.

Trong dịp này, đoàn công tác đã tặng quà Tết cho 18 gia đình thương binh, liệt sĩ; 35 hộ nghèo, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Đức Long; tặng quà 26 học sinh vượt khó học giỏi; tặng quà cán bộ, nhân dân xã Đức Long và bò giống cho 10 hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

*Cùng ngày, đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đến thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách xã Tân Tiến huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu với bà con, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn nhân dân các dân tộc xã Tân Tiến đã đùm bọc, chở che cán bộ, giảng viên của Trường Nguyễn Ái Quốc trong kháng chiến chống Pháp, từ năm 1952 đến 1954. Tình cảm thương yêu, đùm bọc của nhân dân là động lực to lớn để cán bộ, giảng viên của Học viện các thời kỳ ra sức rèn luyện, phấn đấu, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc bà con xã Tân Tiến đón Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đoàn công tác đã tặng 500 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Trong đó 100 suất quà được trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Tân Tiến.

Trong dịp này, đoàn công tác đến thăm di tích Trường Nguyễn Ái Quốc tại xã Tân Tiến; tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Đạo, thương binh hạng 4/4 và gia đình ông Hà Thành Kính, thương binh hạng 2/4 trong xã Tân Tiến, mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây nhà ở.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự chương trình Tết yêu thương tại Vĩnh Long. Ảnh: Báo Vĩnh Long

*Trước đó vào chiều 17/1, tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự chương trình Tết yêu thương.

Phó Chủ tịch nước đã trao quà cho 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trao 35 phần quà cho gia đình chính sách và cựu thanh niên xung phong; 80 phần quà cho gia đình phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao tặng 5 mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo; trao hai mô hình sinh kế cho mô hình/tổ hợp tác và 5 công trình nước sạch - vệ sinh môi trường cho gia đình phụ nữ khó khăn. 100 học sinh của huyện Bình Tân được trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng 500 thùng sữa trị giá 150 triệu đồng cho các trẻ em trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước đến dự lễ khánh thành và bàn giao công trình cầu Phú Thạnh A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ và trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Long Hồ.

Thanh Xuân (tổng hợp từ báo địa phương)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/lanh-dao-dang-nha-nuoc-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo/385447.vgp