Lãnh đạo Đảng, Chính phủ gặp Tổng thống Donald Trump

Trưa 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Phủ Chủ tịch gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump chụp ảnh lưu niệm.

12h00: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, chào đón Tổng thống Mỹ. Sau đó hai bên đi vào phòng họp.

Sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã di chuyển tới Văn phòng Chính phủ và có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đoàn xe di chuyển từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Chính phủ

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống Donald Trump và Đoàn đại biểu cấp cao Mỹ thăm Việt Nam, hoan nghênh Mỹ và Triều Tiên đã chọn Việt Nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ 2.

Sau cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam- Mỹ: Cung cấp động cơ máy bay cho hãng bay Việt Nam, với hợp đồng có giá trị 12 năm; Thỏa thuận mua 100 máy bay 737 Max AirCraft; ký hợp đồng mua bán 10 chiếc 787-9 Dreamliners và thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ thông tin hàng không với trị giá 300 triệu USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết giữa các doanh nghiệp Việt -Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên mặc dù thời gian gấp rút; khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trước cuộc gặp.

Tổng giá trị các hợp đồng được ký giữa Việt Nam và Mỹ trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump năm 2017 lên tới 12 tỷ USD, trong đó, ngành hàng không đóng góp phần lớn các hợp đồng trị giá lớn này.

Ngồi hai bên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm.

Phía đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Theo Nhà Trắng, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam năm 2017 đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump.

Đây là lần thứ hai ông Donald Trump tới Việt Nam trên cương vị là Tổng thống Mỹ, sau chuyến đi lần đầu vào năm 2017, tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong các ngày 11 và 12-11-2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng thống Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp qua màn hình.

Đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua ngã tư Chu Văn An - Lê Hồng Phong về hướng Phủ Chủ tịch.

Theo lịch, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp ông tới Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng, rất đông phóng viên đã túc trực trước cổng khách sạn JW Marriott và những nơi đoàn có thể qua để theo sát hoạt động của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đoàn xe rời khách sạn JW Marriott, đi đến Phủ Chủ tịch

Gần 11h trưa 27-2, đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khách sạn JW Marriott.

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đã qua cổng sau, di chuyển về Phủ Chủ tịch.

An ninh được thắt chặt ở khách sạn JW Marriott.

Tối qua, ông Donald Trump đã tới Hà Nội. Hiện Mỹ và Triều Tiên đang bận rộn chuẩn bị các khâu cuối cùng cho cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27-28 tháng 2.

Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa cam kết mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-tiep-tong-thong-my-donald-trump-534512/