Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc đồng loạt đệ đơn từ chức

Đảng Dân chủ Đồng hành của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cho là đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử bổ sung 21 vị trí lãnh đạo địa phương ngày 7/4.

Ngày 8/4, tất cả thành viên Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Đồng hành (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc đã đồng loạt từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử bổ sung quan trọng vừa diễn ra.

Nghị sỹ Kim Tae-nyeon – quyền Chủ tịch đảng Dân chủ Đồng hành - công bố thông tin này trong cuộc họp báo chiều 8/4 tại Quốc hội Hàn Quốc.

Nghị sỹ Kim Tae-nyeon. Ảnh: Kyunghyang Shinmun

Nghị sỹ Kim Tae-nyeon. Ảnh: Kyunghyang Shinmun

Như vậy, với quyết định nêu trên, toàn bộ Ban lãnh đạo của đảng cầm quyền quyết định chấm dứt sớm nhiệm kỳ, theo kế hoạch còn kéo dài tới tháng 8 năm sau. Đảng cầm quyền Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc bầu ra đại diện mới tại Quốc hội trong tuần sau và sẽ tổ chức Đại hội toàn đảng vào ngày 2/5 để bầu Chủ tịch mới.

Được biết, theo kết quả kiểm phiếu sáng 8/4, đảng Dân chủ Đồng hành của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử bổ sung 21 vị trí lãnh đạo địa phương ngày 7/4, trong đó có chức thị trưởng hai thành phố lớn nhất đất nước là thủ đô Seoul và thành phố cảng Busan. Cả hai ghế thị trưởng đều thuộc về ứng viên của đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân.

Liên quan diễn biến, bất chấp kết quả cuộc bầu cử bổ sung, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Jong-in hôm 8/4 cũng tuyên bố từ chức sau 10 tháng cầm quyền.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lanh-dao-dang-cam-quyen-han-quoc-dong-loat-de-don-tu-chuc-135767.html