Lãnh đạo Đài Loan muốn đối thoại có ý nghĩa với Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Đài Loan tuyên bố nếu Trung Quốc sẵn sàng, Đài Bắc muốn đối thoại có ý nghĩa với Bắc Kinh, trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày 10/10 (ngày khởi nghĩa Vũ Xương 10/10/1911), khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết bà muốn đối thoại với Trung Quốc - quốc gia xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ và bà Thái cam kết duy trì sự ổn định trên eo biển, nơi căng thẳng đang gia tăng, Reuters cho biết.

“Miễn là Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết các mâu thuẫn và cải thiện quan hệ xuyên eo biển, đồng thời duy trì sự bình đẳng, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng nhau để tạo điều kiện cho các đối thoại có ý nghĩa", bà Thái nói. "Duy trì ổn định trong quan hệ hai bờ eo biển là lợi ích tốt nhất cho đôi bên. Chúng tôi cam kết duy trì sự ổn định xuyên eo biển, nhưng đây không phải là điều mà Đài Loan có thể một mình gánh vác. Đó là trách nhiệm chung của hai bên”.

 Bà Thái phát biểu trong một sự kiện vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bà Thái phát biểu trong một sự kiện vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Bắc Kinh luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Giới lãnh đạo nước này đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng thống nhất lãnh thổ bằng mọi cách, không loại trừ cả biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Thời gian gần đây, căng thẳng trên eo biển Đài Loan diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là sau khi 2 quan chức cấp cao của Mỹ thăm Đài Bắc. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan để thị uy.

Cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan cho biết chỉ trong hai ngày 18-19/9, gần 40 lượt máy bay chiến đấu của Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Các phi vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan lặp đi lặp lại nhiều lần, từ nhiều hướng và liên quan đến sự phối hợp giữa tiêm kích hiện đại và máy bay ném bom hạng nặng - điều chưa từng có tiền lệ - đánh dấu sự leo thang đáng kể trong căng thẳng xuyên eo biển.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lanh-dao-dai-loan-muon-doi-thoai-co-y-nghia-voi-trung-quoc-post1140232.html