Lãnh đạo Đài Loan bất ngờ có tuyên bố về Trung Quốc dịp đầu năm mới

Ngay đầu năm 2021, người đứng đầu Đài Loan (Trung Quốc) ra tuyên bố vừa mềm mỏng vừa cứng rắn với Trung Quốc.

Nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới

Ngày 1/1/2021, trong bài phát biểu mừng năm mới 2021, người đứng đầu đảo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ trích những động thái quân sự của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan nhưng vẫn kêu gọi đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.

Bà cho rằng, những động thái triển khai tàu chiến, máy bay quân sự tuần tra gần như hằng ngày từ Trung Quốc, đã kéo dãn các nguồn lực quân sự vốn đã hạn chế của Đài Bắc.

Bà Thái cảnh báo đây là những hành vi đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Người đứng đầu hòn đảo Đài Loan vẫn mềm mỏng kêu gọi Bắc Kinh khôi phục lại các kênh truyền thông liên lạc bị cắt đứt sau khi bà nắm quyền Đài Loan năm 2016.

“Đài Loan sẵn sàng tham gia, thúc đẩy những cuộc đàm phán ý nghĩa” chừng nào Bắc Kinh xoa dịu tình hình và cải thiện quan hệ xuyên eo biển phù hợp với nguyên tắc đạo đức và có đi có lại” - người đứng đầu Đài Loan nói.

Hiện tại, trong quan hệ với Đài Bắc, Bắc Kinh vẫn từ chối đàm phán với bà Thái trừ khi bà chấp nhận chính sách “một Trung Quốc”, tức coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc đại lục.

Quan điểm này từng được ông Mã Anh Cửu, người tiền nhiệm của bà Thái, chấp nhận, qua đó ông đã xây dựng quan hệ khá tốt với Bắc Kinh, thực hiện nhiều cuộc gặp chưa từng có với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-dai-loan-bat-ngo-co-tuyen-bo-ve-trung-quoc-dip-dau-nam-moi-d491162.html