Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu giám đốc Công an TP giải trình về tài sản

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết qua dư luận, ông Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP, đang phải giải trình cho lãnh đạo TP Đà Nẵng về khối tài sản, nhà ở mà báo chí thông tin.

Ngày 27-4, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ quan điểm về các sự việc vừa qua diễn ra ở Đà Nẵng như việc 2 cựu chủ tịch TP bị khởi tố, bị bắt giam.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng

Cử tri Lê Thọ Truyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, cho rằng muốn phòng và chống tham nhũng thành công thì phải kiểm soát quyền lực. "Chuyện vừa qua diễn ra ở Đà Nẵng rất đau lòng, bí thư mất chức, 2 cựu chủ tịch bị khởi tố và chủ tịch đương chức bị kỷ luật… có phải là do quyền lực không được kiểm soát" – cử tri Truyền đặt câu hỏi.

Theo ông Truyền, muốn phòng chống tham nhũng, phải kê khai tài sản, bằng vàng, bằng bất động sản, bằng tiền. "Tất cả kê khai phải công khai chứ không chỉ đóng dấu mật trong ban tổ chức, phải minh bạch hóa và được kiểm soát bằng thông tin báo chí" – cử tri Truyền đề xuất.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho rằng bà con cử tri đã thấy rõ, hiện nay Đảng và Nhà nước kiên quyết trong cuộc chiến chống tham nhũng và không có vùng cấm, làm rất quyết liệt. "Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng cuộc chiến chống tham nhũng là vấn đề rất khó nên phải làm cẩn trọng, làm đúng quy trình, quy định, ko để lọt tội, cũng không để oan sai nên không thể một sớm một chiều. Mong bà con tiếp tục theo dõi và cùng với Đảng, với Nhà nước đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng đất nước chúng ta mỗi ngày một phồn vinh hơn" – ông Quang kêu gọi.

Riêng về các vấn đề liên quan đến Đà Nẵng, cụ thể là việc các cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đang bị khởi tố, bị bắt, bị điều tra, ông Quang cho hay quá trình phát triển của TP cũng có những sai lầm.

"Hiện nay Bộ Công an đang tiến hành điều tra theo quy định. Việc này bộ làm, khi cần thì bộ yêu cầu thành phố trao đổi vấn đề có liên quan cho nên bà con tiếp tục theo dõi trên báo chí chính thống, còn trên mạng thì mong bà con xem đó là quan điểm cá nhân. Nhiều khi các trang mạng đăng không đúng đâu. Khi có thông tin cần thiết thì các cơ quan báo chí chính thống sẽ đăng tải chính thức, công khai" – ông Quang khẳng định.

Xung quanh vấn đề của ông Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, về khối tài sản, ông Quang trả lời như sau: "Báo cáo với bà con, về vấn đề này, qua dư luận có liên quan đến nhà ở của đồng chí Lê Văn Tam, lãnh đạo thành phố đang yêu cầu đồng chí Lê Văn Tam báo cáo giải trình về những vấn đề có liên quan. Báo cáo với bà con như vậy. Lãnh đạo thành phố đã vào cuộc yêu cầu và đồng chí Lê Văn Tam đã thực hiện. Cái này chỉ mới có việc giải trình, chứ chưa có điều tra, nói lại cho rõ là như vậy".

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lanh-dao-da-nang-yeu-cau-giam-doc-cong-an-giai-trinh-ve-tai-san-20180427103918869.htm