Lãnh đạo Đà Nẵng ấn tượng với thành tích phá án của lực lượng Công an

Thông tin lực lượng CATP Đà Nẵng bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại Q. Liên Chiểu chỉ sau 20 giờ gây án do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng cung cấp tại buổi họp báo năm 2018 của UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào chiều 14-1 đã nhận được sự quan tâm, khen ngợi của đông đảo phóng viên.

Ông Đặng Việt Dũng và ông Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo.

Buổi họp báo quý IV-2018, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cũng dành sự quan tâm và chất vấn “tư lệnh” các ngành về các vấn đề nóng của Đà Nẵng thời gian qua như ùn tắc giao thông nội thị, xây dựng trái phép...

Đại biểu họp báo hoan nghênh lực lượng Công an

Trước câu hỏi về kết quả điều tra, xử lý vụ cướp táo tợn xảy ra tại địa bàn Liên Chiểu, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: “Vụ việc xảy ra vào giữa trưa, đến chiều tối chúng tôi đã có thông tin để phá án. Đến 16 giờ 40 ngày 14-1 đã bắt được nghi phạm Ngô Hữu Quỳnh (20 tuổi, trú H. Núi Thành, Quảng Nam). Để sớm có kết quả này, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc, làm việc liên tục cả ngày và đêm”. Trước thông tin này, lãnh đạo các sở ban ngành tham gia họp báo cùng đông đảo phóng viên hết sức hoan nghênh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng khẳng định, đây là một thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an. “Không chỉ riêng vụ án này mà trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, lực lượng CATP có tỷ lệ phá án ngày càng tăng, thời gian giải quyết các vụ việc cũng nhanh chóng, tạo sự an ninh, an toàn cho thành phố, tạo niềm tin cho nhân dân”, ông Dũng nhấn mạnh

Liên quan đến tiến độ điều tra, xử lý vụ việc điện giật gây chết người tại Q. Cẩm Lệ, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CA đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cán bộ thuộc Cty Điện chiếu sáng về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đối với vụ nghi ngộ độc khiến 2 du khách tử vong tại khách sạn Hilary, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thẳng thắn cho rằng lực lượng CA đang nợ người dân câu trả lời về nguyên nhân vụ việc, dù đã vào cuộc tích cực, sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết, hiện tại ngay cả ngành Y tế và các cơ quan liên quan cấp T.Ư vẫn chưa xác định được nạn nhân tử vong là do nhiễm độc tố gì. “Ngay khi vụ việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng điều tra, thu thập hết các dấu vết tại hiện trường, lấy các mẫu, kể cả dấu vi vết, cả mẫu không khí để giám định. Chúng tôi đã phối hợp với Viện Kiểm sát điều tra kỹ. Cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương đã thành lập hội đồng giám định với các giáo sư đầu ngành. Kết quả giám định mẫu được lấy tại hiện trường có độc tố nhưng ngành y tế vẫn chưa gọi tên được đó là độc tố gì. Ngay sau khi có kết quả, sẽ cung cấp thông tin chính xác cho công luận”, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin về vụ án tại Q. Liên Chiểu.

Giao thông ùn tắc, khó kêu gọi đầu tư bãi đậu xe

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi, vì sao Đà Nẵng vẫn đang loay hoay, chưa có giải pháp hiệu quả nào đối với tình trạng ùn tắc giao thông nội thành vào giờ cao điểm cũng như chưa hiện thực hóa chủ trương xây dựng các bãi đỗ xe thông minh. Ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT lý giải, hiện nay TP có khoảng hơn 80 nghìn ô- tô, tốc độ gia tăng hàng năm là 10%, cạnh đó là gần 900 nghìn xe máy. Quy mô phương tiện tăng nhanh như vậy thì việc ùn tắc giao thông tại các tuyến đường nội thành, các nút giao thông trung tâm vào giờ cao điểm là khó tránh khỏi. Hiện tại ngành giao thông đã tham mưu UBNDTP triển khai đề án phân luồng giao thông, cải tạo các nút giao thông trọng điểm để khắc phục trước mắt đồng thời sẽ có phương án hạn chế phương tiện vào trung tâm TP trình HĐND vào giữa năm 2019. Ông Trung cũng cho biết, TP đã thực hiện kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư bãi đỗ xe thông minh nhưng do vướng cơ chế, chính sách nên chưa thể triển khai được. “Đầu tư bãi đỗ xe 100 tỷ đồng mà đi thu tiền lẻ ngày hai chục nghìn thì khó kêu gọi đầu tư. Chúng tôi cũng đang kêu gọi nhưng còn vướng nhiều quy định để tạo hành lang pháp lý. Sắp tới Sở đề xuất UBND TP xây thí điểm một bãi đậu xe để lấy cơ sở kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sau này. Quan trọng nhất vẫn là hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi doanh nghiệp”, ông Trung nói.

Không có chuyện hợp thức hóa sai phạm xây dựng

Một số phóng viên đặt câu hỏi có phải trong thời gian qua chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà đang làm đơn đề nghị hợp thức hóa các sai phạm tại dự án này, ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Ông Hùng cho biết, Q. Ngũ Hành Sơn vẫn đang tiến hành các thủ tục để xử lý, dự kiến sau Tết Nguyên đán sẽ xử lý một phần sai phạm, sau đó hoàn thiện hồ sơ xử lý tiếp. “Tinh thần là không có chuyện hợp thức hóa. Văn bản mà họ gửi thành phố không phải là đơn xin hợp thức hóa mà là đơn xin điều chỉnh công năng. Nếu điều chỉnh phù hợp thì mình hoan nghênh thôi, vấn đề là chủ đầu tư có hợp tác với chính quyền hay không. Sau Tết sẽ có báo cáo, xử lý”, ông Hùng cho hay.

Liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin: TP đã có chủ trương thu hồi lại một số diện tích bãi biển, ghềnh đá để phục vụ cho cộng đồng. Đây là một trong những nội dung mà lãnh đạo TP yêu cầu trong điều chỉnh quy hoạch của dự án. Ghềnh Nam Ô sẽ được giao lại cho chính quyền khai thác, bảo quản. Trước đây chủ đầu tư cũng mong muốn dành khu đất góc đường Nguyễn Tất Thành làm nơi trưng bày sản phẩm cho người dân Nam Ô và cam kết đây là dịch vụ không sinh lợi nhuận, nhưng TP quyết định dùng diện tích đất này dự trữ cho giao thông. “Quận có đề nghị xin sử dụng đó để tạm thời phục vụ cho làng nghề. Khi đưa diện tích này ra khỏi dự án thì chủ đầu tư phải lựa chọn một diện tích khác trong vùng để TP bố trí lại. Hiện chủ đầu tư đang thuê đơn vị nước ngoài làm lại quy hoạch chi tiết theo khung lãnh đạo TP đã thống nhất sớm trình UBND TP phê duyệt”, ông Hùng thông tin.

CÔNG KHANH

Tạm dừng xả bản tàu công suất nhỏ vì quận không quản lý được

Liên quan đến việc Đà Nẵng dang dở chủ trương “tinh giản” tàu cá công suất dưới 20CV mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, ông Hoàng Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nguyên nhân chính là quận huyện không quản lý được số lượng tàu cá khi thực hiện xả bản. Mỗi lần thống kê thì số lượng tàu trong diện này lại tăng lên. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm liệu chủ trương này có được tiếp tục bằng phương án nào đó để chấm dứt việc khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản gần bờ, chuyển đổi ngành nghề cho người dân... thì các đơn vị liên quan vẫn chưa có câu trả lời.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201094_lanh-dao-da-nang-an-tuong-voi-thanh-tich-pha-an-cua-luc-luong-cong-an.aspx