Lãnh đạo Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông bị tố che giấu sự thật

Sau vụ cháy nhà kho của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều nhân viên công ty đã gửi đơn tới Báo Nhà báo và Công luận phản ánh việc lãnh đạo công ty này đã không trung thực khi báo cáo số liệu sản phẩm, nguyên liệu bị cháy…

Bài liên quan

Đề nghị Thanh tra Bộ Tư pháp sớm ban hành kết luận

Đề nghị làm rõ những tố cáo với Chủ tịch UBND quận Hải An

Sơn La: Hồ sơ mời thầu hạn chế nhà thầu?

Hà Nội: Người dân kêu cứu vì liên tục bị hàng xóm đe dọa!

Cụ thể, HĐQT đứng đầu là ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo che giấu thông tin số liệu thật về lượng sản phẩm và nguyên vật liệu, bán thành phẩm có trong kho bị cháy. Trong kho không chỉ có thủy ngân mà còn có nhiều vật tư hóa chất độc hại khác như bột huỳnh quang 3 phổ, halo - photphat, chất dẻo… Về thủy ngân không phải trong kho chỉ có vài chục cân như báo cáo mà thường có hàng tấn thủy ngân (số liệu cụ thể các cơ quan Quản lí thị trường và Hải quan nắm được).

Tài liệu bạn đọc cung cấp kèm đơn thư

Số liệu tồn kho của công ty (bao gồm hàng hóa, nguyên vật liệu và bán thành phẩm) khi kiểm kê ngày 30/6/2019 là 1.069 tỷ và khi bị cháy thì tổn thất lớn chứ không phải thiệt hại 150 tỷ như công ty báo cáo. Nhẽ ra, ông Thăng phải báo cáo ngay lập tức và thông báo chính xác cho chính quyền về số liệu vật tư hóa chất trong kho để bảo vệ sức khỏe nhưng vị lãnh đạo này lại che giấu thông tin.

Tệ hơn là mặc dù nhà máy chưa được tẩy độc, mùi khét nồng nặng nhưng ông Thăng vẫn bắt cán bộ nhân viên lao động sản xuất dù nhiều người đau đầu, mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏa vì không có thiết bị bảo hộ lao động (chỉ được đeo khẩu trang trong nhà máy). Ngoài ra, ông Thăng còn chỉ đạo cán bộ công nhân không được để lộ thông tin ra ngoài….

Cũng từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều bạn đọc trên cả nước đã gửi thư về Báo Nhà báo và Công luận đề nghị vào cuộc xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo với những nội dung khác nhau. Theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Tòa soạn đã tiếp nhận và xử lý các vụ việc cụ thể như sau…

1. Đơn của bà Nguyễn Thị Tùng, phố Hàng Cót, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội tố cáo TS. BS Đỗ Mạnh Hùng, công tác tại Bệnh viện Việt Đức làm sai lệch hồ sơ bệnh án của bà nhằm làm ảnh hưởng đến việc đánh giá sự thật của cơ quan công an trong điều tra vụ việc…

2. Đơn kiến nghị của ông Lê Đăng Vỹ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ sai phạm và có hình thức xử lí kỷ luật hoặc kiến nghị khởi tố đối với ông Hoàng Ngọc Cao, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nông lâm Thanh Hóa vì đã có hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm thẩm quyền; cố ý lợi dụng chức vụ quyền hạn ra các quyết định trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước gần 900 triệu đồng…

3. Đơn cầu cứu khẩn cấp của Công ty Xã hội Đồng Tâm phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã cố ý thực hiện không đúng nội dung Kết luận 46 của UBKT Thành Ủy Hà Nội để doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, nhằm mục đích chiếm hữu khu đất sản xuất, giao cho doanh nghiệp sân sau...

Để có cơ sở thông tin tới bạn đọc, Ban biên tập chuyển nội dung đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông tin đến Báo kết quả để Báo Nhà báo và Công luận trả lời bạn đọc theo quy định của Luật Báo chí. Đồng thời, Báo Nhà báo và Công luận đã cử phóng viên xác minh theo quy định./.

NB&CL

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lanh-dao-cong-ty-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-bi-to-che-giau-su-that-post69253.html