Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga muốn thành lập công ty quân sự tư nhân

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga, cho biết ông có kế hoạch thành lập công ty quân sự tư nhân riêng, tương tự Tập đoàn Wagner.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya của Nga Ramzan Kadyrov. Ảnh: TASS

“Hiện tại có thể nói rằng công ty quân sự tư nhân Wagner đã chứng minh tính hiệu quả về mặt quân sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, những đơn vị chuyên nghiệp như vậy rất cần thiết. Đó là lý do tại sao tôi dự định khi hoàn thành nghĩa vụ nhà nước, tôi sẽ nghiêm túc lên kế hoạch cạnh tranh với người anh em đáng mến Yevgeny Prigozhin và thành lập một công ty quân sự tư nhân. Tôi nghĩ mình sẽ thành công trong lĩnh vực này”, hãng thông TASS dẫn tuyên bố của ông Kadyrov trên kênh Telegram ngày 19/2.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya cũng chỉ ra rằng Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã đạt được những thành tích ấn tượng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Bất chấp mọi khó khăn, Wagner đạt được mục tiêu trong mọi tình huống”, ông nói thêm.

Theo hãng tin Reuters, tập đoàn Wagner đóng vai trò ngày càng nổi bật trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài hàng tháng vào thị trấn Bakhmut ở tỉnh Donetsk.

Ông Kadyrov là con trai của Akhmad Kadyrov, người từng giữ chức Tổng thống Chechnya trước khi bị ám sát trong vụ đánh bom tháng 5/2004. Tháng 2/2007, ông Kadyrov được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya.

Trong khi đó, nhà sáng lập tập đoàn quân sự Wagner - Prigozhin - cũng được coi là một trong những doanh nhân thân cận với Tổng thống Putin trong nhiều năm.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-cong-hoa-chechnya-cua-nga-muon-thanh-lap-cong-ty-quan-su-tu-nhan-20230220124334043.htm