Lãnh đạo Công đảng kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Anh

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin Công đảng cho biết, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này nhằm vào Thủ tướng Anh chứ không phải Chính phủ Anh.

Lãnh đạo Công đảng đối lập của Anh Corbyn hôm 17/12 đã kêu gọi tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Anh Theresa May nếu bà không công bố ngày đưa thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là ) ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Thủ tướng Anh Theresa May - Ảnh: Getty

Theo kế hoạch ban đầu, Quốc hội Anh dự kiến tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit vào ngày 11/12. Tuy nhiên, Thủ tướng May trong ngày 10/12 vừa qua đã quyết định tạm hoãn việc đưa thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo nối lại cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện trước ngày 21/1/2019.

Thủ tướng May hy vọng việc trì hoãn kế hoạch bỏ phiếu sẽ giúp bà có thêm thời gian tìm kiếm những nhượng bộ khác từ phía Liên minh châu Âu để làm vừa lòng dư luận nước Anh. Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu cuối tuần qua ở Bỉ, cái mà bà May nhận được chỉ là sự đảm bảo mang tính mơ hồ và không chắc chắn từ lãnh đạo khối này./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/lanh-dao-cong-dang-keu-goi-bo-phieu-bat-tin-nhiem-voi-thu-tuong-anh-853062.vov