Lãnh đạo Công an TT-Huế nói về vụ mỏ đá nổ mìn làm chết người

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nói về việc điều tra vụ một phụ nữ tại tỉnh này thiệt mạng vì đá văng trúng người khi mỏ đá nổ mìn.

Tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức chiều 8.10, đại tá Đặng Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trả lời câu hỏi của PV về vụ một phụ nữ thiệt mạng vì đá văng trúng khi mỏ đá Hương Bằng (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) nổ mìn.

Theo đại tá Sơn, ngay sau khi được báo cáo về vụ việc, ông đã chỉ đạo lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Qua đó, bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể là dấu hiệu vô ý làm chết người.

Ảnh minh họa.

Ông Sơn cho hay, căn cứ vào thẩm quyền, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ về vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã có công văn trưng cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xác định lại việc chấp hành quy trình tổ chức khai thác đá tại mỏ đá Hương Bằng.

Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã tạm đình chỉ giấy phép sử dụng vật liệu nổ của doanh nghiệp khai thác đá tại mỏ đá nói trên.

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h45 ngày 21.9, chị Trần Thị Chín (54 tuổi, trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) đến hái nấm gần khu vực mỏ đá Hương Bằng của Công ty cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng. Tại đây, khi đang hái nấm, chị Chín bất ngờ bị một viên đá lớn văng trúng người do hoạt động nổ mìn tại mỏ đá gây nên.

Ngay sau đó, chị Chín được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị thủng bụng, gãy chân. Đến khoảng 23h ngày 22.9, nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lanh-dao-cong-an-tt-hue-noi-ve-vu-mo-da-no-min-lam-chet-nguoi-919567.html