Lãnh đạo Chechnya sẵn sàng đưa quân đến Belgorod, Kiev kiểm tra hầm tránh bom

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov đề xuất gửi các đơn vị Chechnya đến vùng Belgorod để ngăn chặn các nhóm tấn công Ukraine.

“Các nhóm tấn công Ukraine vào vùng Belgorod có thể bị ngăn chặn bởi lực lượng của các đơn vị Chechnya”, ông Kadyrov viết trên kênh Telegram. Theo ông, các chiến binh Chechnya có nhiều kinh nghiệm cho phép họ ngăn chặn đối phương mà không gây hậu quả cho dân thường và cơ sở hạ tầng.

Lãnh đạo Kadyrov xác định, tổng số binh sĩ Chechnya trong các tiểu đoàn và trung đoàn được huy động đã vượt quá 70.000 người.

“Tất cả các đơn vị Chechnya đều được huấn luyện bởi lực lượng đặc biệt Nga. Chúng tôi được trang bị công nghệ mới nhất và sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Putin”, lãnh đạo Chechnya nhấn mạnh.

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Ảnh: RIA Novosti

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Ảnh: RIA Novosti

Kiev kiểm tra hầm tránh bom

Bộ trưởng Các ngành công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy gần một nửa số hầm tránh bom ở Kiev không hoạt động.

Theo tờ Strana, hơn 1.000 hầm trú ẩn đã được kiểm tra, 11% trong số đó đã bị đóng cửa và 33% khác không sử dụng được.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klymenko cũng cho hay, cuộc kiểm tra các hầm trú ẩn tránh bom trên khắp đất nước cho thấy, 1/4 trong số đó đã bị đóng cửa hoặc không sử dụng được.

Theo giới chức Ukraine, vấn đề các hầm tránh bom ở Ukraine đã được đưa ra vào giữa tháng 5, do cư dân ở các thành phố của nước này không thể vào hầm trú ẩn khi không kích xảy ra.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lanh-dao-chechnya-san-sang-gui-quan-den-belgorod-kiev-kiem-tra-ham-tranh-bom-2151018.html