Lãnh đạo châu Âu xác định cuộc chiến chống Covid-19 mới chỉ bắt đầu

Ngày 11/3, các lãnh đạo châu Âu đưa ra những đánh giá ảm đạm về cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thủ tướng Angela Merkel dự báo 70% dân số Đức có thể nhiễm bệnh. Tổng thống Emmanuel Macron nói dịch bệnh ở Pháp 'mới chỉ bắt đầu'.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng 60-70% dân số Đức có thể nhiễm Covid-19. (Ảnh: DW)

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng 60-70% dân số Đức có thể nhiễm Covid-19. (Ảnh: DW)

Tại Hungary, chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và áp lệnh cấm tất cả du khách từ Italy, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Nadine Dorries đã được xác định dương tính với Covid-19 sau khi biểu hiệu triệu chứng vào thứ 5 tuần trước – cùng ngày bà dự một sự kiện ở Phố Downing do Thủ tướng Boris Johnson chủ trì.

Covid-19 đã giết chết hơn 700 người ở châu Âu, trong đó có hơn 630 ở Italy. Số ca nhiễm được xác nhận đã lên đến gần 18.000 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới.

Bà Merkel vừa chủ trì cuộc họp báo đầu tiên về Covid-19 tại Berlin.

“Một khi virus đã vào Đức và chúng ta không hề có miễn dịch nào đối với virus này, không có lựa chọn nào về vắc-xin hay thuốc điều trị, nhiều chuyên gia cho rằng 60-70% dân số sẽ nhiễm bệnh”, bà nói.

Phát biểu bên cạnh bà Merkel, Lothar Wieler, viện trưởng viện nghiên cứu liên bang về bệnh truyền nhiễm, cũng cho rằng 60-70% dân số Đức có thể nhiễm bệnh.

Thủ tướng Merkel cho rằng chìa khóa để chiến đấu với virus là thời gian, nghĩa là phải trì hoãn đỉnh dịch để các nhà khoa học có thời gian phát triển vắc-xin hay phương pháp điều trị.

Đức đã áp dụng hệ thống rà soát hàng y tế xuất khâủ̉, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tăng cao.

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta không xuất khẩu gì vào thời điểm này. Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm hàng đến được với những người thực sự cần”, bà Merkel nói.

Tổng thống Macron nói rằng Pháp “mới ở thời điểm khởi đầu của dịch bệnh”, khi Covid-19 đã khiến 30 người thiệt mạng và 1.606 người nhiễm – mức cao thứ hai ở châu Âu sau Italy.

Dù các tuyến kết nối giao thông với Italy đã bị ngắt, các lãnh đạo châu Âu vẫn muốn giữ biên giới mở.

Bộ trưởng Y tế Slovenia Ales Sabeder ngày 11/3 nói rằng quốc gia này sẽ vẫn mở biên giới với Italy, nhưng sẽ thiết lập hệ thống kiểm tra y tế để ngăn virus lây lan. Slovenia đã có 47 ca nhiễm.

Tại Tây Ban Nha, chính phủ cấm tất cả các sự kiện trong nhà có hơn 1.000 tham dự tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất như Madrid, vùng làm rượu Rioja và 2 khu vực ở Basque thuộc miền bắc. Giải đấu bóng đá La Liga sẽ phải diễn ra mà không có khán giả trong ít nhất 2 tuần.

Trên khắp vùng Madrid, các gia đình đang chuẩn bị cho giai đoạn đóng cửa trường học trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11/3, ảnh hưởng đến hơn 1,5 triệu học sinh.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa nói rằng nước này đang nỗ lực “để tránh kịch bản Italy” và hứa sẽ có thêm biện pháp nếu cần. Nước này đã có 36 người chết vì Covid-19 – tỷ lệ tử vong cao thứ nhì ở châu Âu, sau Italy.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ bảo đảm các hãng hàng không duy trì đường bay cho dù họ buộc phải dừng chuyến do dịch bệnh.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hôm 10/3 cho biết sẽ “huy động kho thiết bị bảo hộ y tế cũng như năng lực sản xuất và phân phối”.

EC cho biết sẽ tập hợp một nhóm chuyên gia dịch tễ và vi trùng học từ nhiều quốc gia thành viên để soạn thảo hướng dẫn đối phó dịch ở quy mô cả khối.

EU cam kết dành 25 tỷ euro để hỗ trợ các hệ thống y tế, những doanh nghiệp nhỏ và thị trường lao động ở 27 quốc gia thành viên.

Ngân hàng Anh ngày 11/3 thông báo sẽ giảm khẩn cấp lãi suất từ 0,75% xuống 0,25% do dự báo hoạt động kinh tế sẽ yếu đi trong các tháng tới.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/lanh-dao-chau-au-xac-dinh-cuoc-chien-chong-covid19-moi-chi-bat-dau-1619224.tpo