Lãnh đạo châu Âu: Ngăn Bắc Macedonia, Albania gia nhập EU là sai lầm

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng việc hội nghị thượng đỉnh EU phủ quyết khởi động các cuộc đàm phán về tiếp nhận hai nước Balkan này là một 'sai lầm.'

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 18/10 cho biết thất bại của Liên minh châu Âu (EU) trong việc nhất trí khởi động đàm phán với Bắc Macedonia và Albania là "một sai lầm lịch sử."

Quan điểm của ông Juncker đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhắc lại, trong đó ông khẳng định việc hội nghị thượng đỉnh EU phủ quyết khởi động các cuộc đàm phán về tiếp nhận hai nước Balkan này là một “sai lầm."

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cùng ngày cho biết Rome sẽ đề nghị EU khởi động lại các cuộc đàm phán mở rộng khối này từ tháng 11 nhằm cho phép Albania và Bắc Macedonia gia nhập liên minh.

Ông Conte cũng khẳng định quyết định của các nhà lãnh đạo EU trước đó cùng ngày tại một hội nghị thượng đỉnh về việc không xúc tiến đàm phán là “một sai lầm lịch sử."

Tương tự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU với Bắc Macedonia trong khi đóng cửa với Albania sẽ là một sai lầm chính trị lớn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-chau-au-ngan-bac-macedonia-albania-gia-nhap-eu-la-sai-lam/602518.vnp