Lãnh đạo châu Âu: Nga phải nhận trách nhiệm vụ máy bay MH17 rơi

Nga cần phải nhận trách nhiệm của họ về vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine.

Mảnh vỡ máy bay MH17 được thu thập và ghép lại

Ngày 29/6, sau các cuộc tranh luận hàng giờ liền, các lãnh đạo châu Âu đã đồng thuận ra một thông báo chung tại Brussels, Bỉ tuyên bố, Nga cần phải nhận trách nhiệm của họ về vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine.

“Hội đồng châu Âu nhắc lại việc họ hoàn toàn ủng hộ Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) số 2166 với nội dung bày tỏ lo ngại về việc máy bay MH17 bị bắn rơi. Hội đồng kêu gọi Liên bang Nga nhận trách nhiệm và hoàn toàn hợp tác bằng tất cả nỗ lực để củng cố sự thật, pháp lý và trách nhiệm” - thông báo viết.

Nghị quyết số 2166 mà Hội đồng châu Âu nhắc tới trong thông báo trên đã được thông qua vào ngày 21/7/2014 trong đó nhấn mạnh việc cần có một cuộc điều tra quốc tế độc lập, kỹ càng và toàn diện về vụ rơi máy bay MH17 theo hướng dẫn của cục hàng không dân dụng quốc tế”, kêu gọi tất cả các quốc gia và các bên trong khu vực xảy ra vụ tai nạn “hợp tác với cuộc điều tra quốc tế về vụ tai nạn cũng như yêu cầu những người có trách nhiệm phải có hành động.

Trước đó, Đội Hợp tác Điều tra Quốc tế do Hà Lan dẫn đầu (JIT) thông báo kết luận rằng, tên lửa bắn rơi máy bay MH17 khiến 298 người thiệt mạng được phóng từ hệ thống tên lửa Buk thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Phản ứng trước thông báo của JIT, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, những cáo buộc Nga có liên quan tới thảm họa trên là vô căn cứ và cuộc điều tra của JIT chỉ là từ một phía.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lanh-dao-chau-au-nga-phai-nhan-trach-nhiem-vu-may-bay-mh17-roi-d262376.html