Lãnh đạo CATP Đà Nẵng kiểm tra công tác phối hợp tuần tra

ĐÀ NẴNG - Thực hiện kế hoạch của Giám đốc CATP Đà Nẵng, khuya 24 và rạng sáng 25-5, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiến hành kiểm tra, động viên lực lượng phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP và công tác trực ban, trực chiến tại CA các phường: Phước Mỹ, Thọ Quang (Q. Sơn Trà) và Phước Ninh (Q. Hải Châu).

Đại tá Lê Quốc Dân kiểm tra, động viên lực lượng tuần tra phối hợp của P. Phước Mỹ.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận công tác trực lãnh đạo, trực ban, trực chiến của CAP Phước Mỹ và CAP Phước Ninh đều đảm bảo tốt, đúng điều lệnh và tổ tuần tra 8394 các phường này đều trực đủ quân số, thực hiện việc ghi chép trong sổ nhật ký cũng như tổ chức tuần tra trên địa bàn nghiêm túc, liên tục trong đêm... Đại tá Lê Quốc Dân đánh giá cao công tác chuẩn bị lực lượng, phân công ca trực, tổ chức lực lượng tuần tra 8394 của P. Phước Mỹ và P. Phước Ninh, đồng thời nhấn mạnh, mục đích của việc kiểm tra là nhằm phát huy được hiệu quả của lực lượng tuần tra 8394, qua đó góp phần đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu, với vai trò là lực lượng chủ công, CA các phường cần tổ chức chặt chẽ lịch tuần tra, bố trí lực lượng và linh động thời gian tùy thuộc vào tính chất của từng khu vực, tuyến đường nhưng phải đảm bảo thời gian, quân số tham gia, ghi chép nhật ký cẩn thận. Đồng thời, việc tuần tra cũng phải được thực hiện nghiêm túc trên địa bàn được phân công, tăng cường mật phục để kịp thời truy bắt đối tượng, nhất là những địa bàn, khu vực phức tạp về ANTT...

Đại tá Lê Quốc Dân khẳng định, việc triển khai Quyết định 8394 là một sự đột phá trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Từ khi triển khai đến nay, tình hình ANTT ở cơ sở trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến rõ nét, góp phần tích cực kiềm chế tội phạm. Vì thế, chính quyền và CA các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên hơn nữa đến công tác phối kết hợp giữa các lực lượng, nhất là trong công tác phát động phong trào, làm sao để toàn dân cùng tham gia. “Ngoài việc tích cực phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm thì công tác trực ban, trực chiến tại CA các phường phải luôn trong tư thế sẵn sàng để kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần đảm bảo ANTT chung trên địa bàn thành phố”, Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_190030_la-nh-da-o-catp-da-na-ng-kie-m-tra-cong-ta-c-pho-i-ho-p-tua-n-tra.aspx