Lãnh đạo cấp cao nhiều nền kinh tế đến Đà Nẵng tham dự APEC

Thủ tướng Nhật Bản, thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Chile cùng nhiều lãnh đạo cấp cao các quốc gia khác đã đến Đà Nẵng để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Vào khoảng 20h55, chuyên cơ Boeing 747 chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có nhiều hoạt động quan trọng. Sáng nay (10/11), ông sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC (CEO Summit.

Ngày 11/11, Thủ tướng Nhật Bản sẽ dự phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC. Tại đây, lãnh đạo các nền kinh tế sẽ xem xét thông qua 4 văn kiện được liên Bộ trưởng APEC báo cáo.

Tại Tuần lễ Cấp cao APEC, Nhật Bản có một số hoạt động văn hóa, như: Trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền, triển lãm tranh về phong cảnh Việt Nam tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Chuyên cơ Boeing 747 chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức Nhật Bản.

Tối cùng ngày, nữ Tổng thống Chile Michelle Bachelet cũng đã tới Đà Nẵng. Đón đoàn là Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ.

Trước đó, ngày 8/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet Bà đến Hà Nội, đồng thời thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong ngày 8/11, Tổng thống Michelle Bachelet đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Chile đã có cuộc hội đàm và họp báo chung.

Trước khi tới Đà Nẵng, Tổng thống Michelle Bachelet đã có cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet tới Đà Nẵng.

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đón tiếp đoàn của Tổng thống Chile.

Cũng trong tối 9/11, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Đà Nẵng trong trang phục giản dị.

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Đà Nẵng trong trang phục giản dị.

Chiều cùng ngày, Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei đã tự lái máy bay đến Đà Nẵng.

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei tự lái máy bay đến Đà Nẵng.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Australia đến Đà Nẵng để tham dự APEC.

Lãnh đạo Australia đến Đà Nẵng vào tối 9/11.

Trước đó, vào sáng 8/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Thủ tướng Canada chính thức thăm Việt Nam vào ngày 8/11.

B.An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/lanh-dao-cap-cao-nhieu-nen-kinh-te-den-da-nang-tham-du-apec