Lãnh đạo các nước trên thế giới được tặng hoa như thế nào?

Tặng hoa luôn là một nghi thức ngoại giao phổ biến để chào đón các nhà lãnh đạo hay chính khách đặc biệt, và nó càng đặc biệt hơn khi họ được tặng một bó hoa mà mình thích.

Theo Sputnik, các nữ lãnh đạo thế giới đặc biệt yêu thích các bó hoa mà Tổng thống Nga dành tặng trong các chuyến công du đến Nga. Điển hình như Hoa đồng nội dành cho bà Hillary Clinton, hoa hồng cho Thủ tướng Đức Angela Merkel, hay hoa hướng dương cho bà Federica Mogherini. Ảnh: Sputnik.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc, năm 2018. Ông Kim cũng được tặng một bó hoa nhỏ từ các em nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Sputnik.

Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko bất ngờ khi nhận được bó hoa tượng trưng cho bản đồ Ukraine tại Quốc hội vào năm 2007. Ảnh: Sputnik.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton (khi đó là Ngoại trưởng Mỹ) tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, năm 2012. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một bó hoa hồng cho Tổng thống Cộng hòa Croatia Kolinda Grabar-Kitarović trong cuộc gặp năm 2018. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls nhận bó hoa từ một bé gái trong chuyến thăm nhà thờ Công giáo ở Amman, Jordan, năm 2015. Ảnh: Sputnik.

Cựu tổng thống Israel Shimon Peres ôm hôn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tặng bà bó hoa sau cuộc họp báo chung ở Jerusalem, năm 2009. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận bó hoa từ đồng cấp Bangladesh Sheikh Hasina tại Dhaka, năm 2014. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng tặng cho Thủ tướng Đức Angela Merkel một bó hoa hồng trong cuộc gặp tại Kiev, năm 2014. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Czech Vaclav Klaus và phu nhân Livia nhận hoa từ Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe trước dạ tiệc tại cung điện Fredensborg, năm 2006. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cùng phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam, năm 2012. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Federica Mogherini cùng những bó hoa sau khi tiếp xúc với các phương tiện truyền thông trong hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, năm 2014. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong buổi tiếp Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan tại dinh thự ngoại ô "Gorki", năm 2010. Ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga Putin đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khu hội nghị ở Sochi với một bó hoa hồng. (nguồn RT)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/lanh-dao-cac-nuoc-tren-the-gioi-duoc-tang-hoa-nhu-the-nao-1058351.html