Lãnh đạo các nước hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 đã có cuộc hội đàm đề cập đến nhiều vấn đề các bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp và trao đổi quan điểm sâu rộng về tình hình quốc tế hiện nay. Hai lãnh đạo cũng cùng nhau dùng bữa tối bên lề hội nghị.

Lãnh đạo các quốc gia thành viên BRICS. Ảnh: TTXVN.

Trong khi đó, tại cuộc trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẵn sàng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác phát triển khăng khít hơn với New Delhi. Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc đã 3 lần gặp gỡ trong 3 tháng qua, cho thấy rõ sự chú trọng vào mối quan hệ giữa hai nước.

Cùng ngày, ông Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), là một trong số những khách mời của hội nghị BRICS năm nay.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến một thỏa thuận hạt nhân song phương, tuy nhiên lãnh đạo nước chủ nhà cho biết Pretoria hiện chưa thể ký thỏa thuận này. Vài giờ trước đó, một trong 6 quan chức cấp cao trong đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tuyên bố Nam Phi hiện không gấp rút đầu tư vào các dự án năng lượng hạt nhân quy mô lớn, song vẫn để ngỏ khả năng ký các thỏa thuận phát triển điện hạt nhân với Nga trong tương lai.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra từ ngày 25-27/7 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi.

TTXVN/ Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lanh-dao-cac-nuoc-hoi-dam-song-phuong-ben-le-hoi-nghi-thuong-dinh-brics-20180727121519337.htm