Lãnh đạo các nước gửi thông điệp chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vào trưa 20-1 (giờ địa phương), lãnh đạo các nước và các tổ chức trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng tới lãnh đạo và người dân Mỹ.

Quang cảnh lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden vào ngày 20-1. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng tải trên Twitter: “Nước Mỹ đã trở lại. Và châu Âu đã sẵn sàng. Để kết nối lại với một đối tác cũ và đáng tin cậy, để mang nguồn năng lượng mới cho liên minh mà chúng ta trân trọng. Tôi mong muốn hợp tác cùng ngài Joe Biden”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Nghị viện: “Tôi mong muốn được làm việc với ông ấy (Joe Biden) và với chính quyền mới của ông, tăng cường quan hệ đối tác giữa các nước chúng ta và làm việc dựa trên các ưu tiên chung: Từ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, phục hồi tốt hơn sau đại dịch và củng cố an ninh xuyên Đại Tây Dương”.

Trong thông điệp gửi tới tân Tổng thống Joe Biden, Giáo hoàng Francis bày tỏ: “Dưới sự lãnh đạo của ngài, mong người dân Mỹ tiếp tục phát huy sức mạnh của các giá trị chính trị, đạo đức và tôn giáo cao cả đã truyền cảm hứng cho quốc gia kể từ khi thành lập”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng tải trên Twitter: “Những lời chúc tốt đẹp nhất cho người dân Mỹ trong ngày quan trọng nhất này! Chúng ta sát cánh với nhau. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thách thức của thời đại. Mạnh mẽ hơn để xây dựng tương lai của chúng ta. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chào mừng trở lại với Hiệp định Paris”.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh, Canada và Mỹ “sẽ tiếp tục mối quan hệ đối tác khi hai nước cùng chống lại đại dịch Covid-19 toàn cầu và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế bền vững”.

Nhà lãnh đạo Canada khẳng định: “Chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau để thúc đẩy hành động vì khí hậu và tăng trưởng kinh tế sạch, thúc đẩy hòa nhập và đa dạng, đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu, đóng góp cho dân chủ, hòa bình và an ninh trong nước và trên toàn thế giới”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về lễ nhậm chức của các vị. Tổng thống Biden, ngài và tôi đã có một tình bạn ấm áp trong nhiều thập kỷ. Tôi mong muốn được hợp tác với các vị để củng cố hơn nữa liên minh Mỹ - Israel, tiếp tục mở rộng hòa bình giữa Israel và thế giới Arab và đối đầu với những thách thức chung”.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gửi thông điệp: “Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Joe Biden và chào mừng ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels vào cuối năm nay. Trọng tâm của chúng tôi sẽ là NATO 2030, sáng kiến để liên minh vững mạnh của chúng ta càng thêm vững mạnh hơn nữa và phù hợp với tương lai”.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng tải dòng trạng thái Twitter: “Xin chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về buổi lễ nhậm chức hôm nay. Vì một thế giới khỏe mạnh hơn, công bằng hơn, an toàn hơn, bền vững hơn”.

Ngày 20-1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa liên minh Nhật Bản - Mỹ. Đăng tải trên Twitter, Thủ tướng Nhật Bản viết: “Nhật Bản và Mỹ là những đồng minh gắn kết chặt chẽ bởi các thỏa thuận và chia sẻ các giá trị phổ quát. Tôi mong được làm việc với ngài và nhóm của ngài để củng cố liên minh của chúng ta và hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Ông S.Yoshihide cũng gửi lời chúc mừng đến tân Phó Tổng thống Kamala Harris. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống J.Biden trong các vấn đề toàn cầu, bao gồm đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng gửi lời chúc mừng lễ nhậm chức của Tổng thống J.Biden và khẳng định “nước Mỹ đã trở lại”. Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc luôn tin tưởng vào con đường mà Mỹ đang thực hiện để thúc đẩy tự do và với tư cách là một đồng minh, nước này sẽ tiếp tục hợp tác để duy trì hòa bình, thịnh vượng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực. Tổng thống Moon Jae-in cũng cho rằng, liên minh Hàn Quốc - Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa thông qua sự phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an ninh, kinh tế, biến đổi khí hậu…

Đăng tải trên Twitter, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro gửi lời chào tới ông Joe Biden, Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Jair Bolsonaro khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là lâu dài, vững chắc và dựa trên các giá trị cao như bảo vệ nền dân chủ và tự do cá nhân, đồng thời bày tỏ cam kết sẵn sàng hợp tác vì sự thịnh vượng của các quốc gia và vì hạnh phúc của người dân. Ông viết: “Để đánh dấu ngày này, tôi đã gửi một lá thư tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, chúc mừng ông nhậm chức và giải thích tầm nhìn của tôi về một tương lai tuyệt vời cho mối quan hệ đối tác giữa Brazil và Mỹ”.

Người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, quan chức Liên hợp quốc bày tỏ mong muốn làm việc với Tổng thống Mỹ J.Biden và nhóm của ông để thúc đẩy sự phát triển bền vững và nhân quyền cho tất cả người dân trên thế giới.

Tại Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tuyên bố: “Hôm nay là một ngày tốt lành cho nền dân chủ”. Tổng thống Đức bày tỏ hy vọng hai nước sẽ là đối tác không thể thiếu trong nhiều vấn đề tương lai, từ cuộc chiến chung và đoàn kết toàn cầu chống đại dịch Covid-19, kiểm soát vũ khí, cho đến các cuộc xung đột cấp bách trên thế giới…

Thủ tướng Đức Angela Merkel gửi lời chúc trong một tuyên bố ngày 20-1: “Tôi mong đợi một chương mới của tình hữu nghị và hợp tác Đức - Mỹ”. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng bày tỏ vui mừng trước việc ông J.Biden trở thành tân Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Australia Scott Morrison chúc mừng lễ nhậm chức của Tổng thống J.Biden và Phó Tổng thống K.Harrison. Ông khẳng định: “Liên minh Australia - Mỹ chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Tôi chúc hai vị thành công trong thời gian đương nhiệm và mong được hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của các vị”.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/989175/lanh-dao-cac-nuoc-gui-thong-diep-chuc-mung-tan-tong-thong-my-joe-biden