Lãnh đạo các nước chúc mừng 73 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện mừng đến lãnh đạo nước ta.

Trong điện mừng gửi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Italy Sergio Mattarella tin tưởng rằng, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc, hai nước sẽ cùng nhau khai thác tất cả các cơ hội để củng cố, làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và các hình thức hợp tác đôi bên cùng có lợi trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam, Thủ tướng Nội các Pak Pong Ju cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko, Thủ tướng Volodymyr Groysman đã đồng gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo Ucraina bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện với Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi các hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Tổng thống Mông cổ Khaltmaa Battulga, Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Ho, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Damin Tgogtbaatar đã gửi Điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

BNG

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/lanh-dao-cac-nuoc-chuc-mung-73-nam-quoc-khanh-viet-nam/345638.vgp