Lãnh đạo các Đảng phái tại Mỹ nói gì để vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 đã tới rất gần. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng bởi lá phiếu của cử tri sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Mỹ trong 2 năm tới, và thậm chí là còn xa hơn thế. Các cuộc vận động tranh cử tại Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, với sự đồng hành của cựu Tổng thống Barack Obama, đã có buổi vận động tranh cử cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ tại Philadelphia, bang Pennsylvania. Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại thành phố Latrobe, cũng thuộc bang này. Lý do là vì Pennsylvania là một trong những bang chiến địa đóng vai trò quyết định trong cuộc đua kiểm soát Thượng viện
vào ngày 8-11 tới.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN:Dân chủ nằm ở lá phiếu của các bạn. Đây là thời khắc quyết định đối với
nước Mỹ. Và tất cả chúng ta cần phải hòa chung tiếng nói, bất kể đảng phái.

Cựu Tổng thống Mỹ BARACK OBAMA: “Tôi hiểu rằng nền dân chủ có lẽ không phải ưu tiên hàng
đầu của mọi người ngay lúc này, khi mà chúng ta đang phải lo lắng về việc thanh toán các hóa đơn. Nhưng khi nền dân chủ bị mất đi, thì người dân sẽ phải hứng chịu nhiều tổn thương.”

Cựu Tổng thống Mỹ DONALD TRUMP: “Lá phiếu của các bạn sẽ định đoạt tương lai của nước Mỹ. Các bạn hãy bỏ phiếu cho ứng cử viên của chúng ta. Ông ấy là một người tốt.”

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ Hạ viện, 1/3 số ghế tại Thượng viện, 36 Thống đốc bang và hàng loạt bộ máy chính quyền địa phương.

Trang Politico dự đoán Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ lấy lại quyền kiểm soát ở Hạ viện, hiện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Trong khi đó, cuộc đua ở Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ. Đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 1 ghế để giành quyền kiểm soát Thượng viện, vốn đang có sự cân bằng về số thượng nghị sĩ giữa hai Đảng./.

Thực hiện : Kim Ngọc Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lanh-dao-cac-dang-phai-tai-my-noi-gi-de-van-dong-bau-cu-giua-nhiem-ky