Lãnh đạo các ban, bộ Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 1-9, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào và nhiều đoàn đại biểu ban, bộ, tổ chức xã hội Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 nước CHXNCN Việt Nam.

Ngày 1-9, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào và nhiều đoàn đại biểu ban, bộ, tổ chức xã hội Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 nước CHXNCN Việt Nam.

Tiếp đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào và đoàn đại biểu, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng điểm lại những mốc lịch sử quan trọng trong 75 năm qua của Việt Nam, từ thời điểm ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam); chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; thời kỳ đổi mới bắt đầu từ năm 1986 cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được như ngày nay. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn đối với sự thông cảm, sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Lào trong suốt 75 năm qua, không có sự hỗ trợ giúp đỡ, to lớn đó, Việt Nam sẽ khó có được thành tựu như ngày hôm nay.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải) cảm ơn Lào đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam từ trước đến nay.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải) cảm ơn Lào đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam từ trước đến nay.

Tại buổi tiếp, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào khẳng định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển đất nước, vị thế và uy tín trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Sonexay Siphandone khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng hai nước vẫn duy trì được các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao như chuyến thăm Lào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Điểm qua một số hoạt động cấp nhà nước giữa hai nước, đồng chí Sonexay Siphandone đánh giá, hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển và cho rằng, hai bên sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch đề ra cũng như thực hiện tốt các dự án lớn của Việt Nam đang hỗ trợ xây dựng tại Lào.Đồng chí Sonexay Siphandone Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào cảm ơn sự giúp đỡ hết lòng của Việt Nam giúp Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tin tưởng rằng với kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ nhanh chóng khống chế, kiểm soát được dịch Covid-19.

Đồng chí Sounthon Xayachak, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào (trái) chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam.

Tại buổi tiếp đồng chí Sounthon Xayachak, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng Ban Đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới; cho rằng, những thành tựu mà Việt Nam đạt được ngày nay luôn có sự gắn bó keo sơn, hỗ trợ hết lòng của Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân các dân tộc Lào; nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước sẽ vượt qua những thử thách và khó khăn, đi vào thực chất.Đồng chí Sounthon Xayachak, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Trưởng Ban Đối ngoại thay mặt lãnh đạo cán bộ Ban Đối ngoại T.Ư chúc mừng Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam; cho rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới; khẳng định, sự phát triển của Việt Nam là nguồn động viên to lớn đối với Lào và cảm ơn Việt Nam từ trước đến nay, luôn kề vai sát cánh, cùng chung sức với Lào vượt qua khó khăn để cả hai nước cùng đi đến những thắng lợi mới.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (phải) tiếp đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do đồng chí Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, ngày 1-9.

Tại buổi tiếp đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, với sự hy sinh bằng xương máu của các thế hệ đi trước, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và Lào đã giành thắng lợi, các thế hệ sau này phải có trách nhiệm cùng nhau gìn giữ và vun đắp. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động và thách thức không nhỏ, cả hai bên phải bằng hành động cụ thể, cùng có trách nhiệm gìn giữ, và đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định, Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam đối với Lào từ trước đến nay; cho rằng, các sự kiện lớn, quan trọng của Việt Nam cũng như của mình bởi đều có mối quan hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau; khẳng định những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 75 năm qua luôn có mối liên hệ, tác động lớn đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước thật đặc biệt khi những sự kiện quan trọng của nước này đều được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại nước kia, đây là điều đặc biệt hiếm có trên thế giới, bởi mối quan hệ giữa hai nước là hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-cac-ban-bo-lao-chuc-mung-quoc-khanh-viet-nam-615195/