Lãnh đạo Bộ TTTT và Tập đoàn VNPT viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ngành tại Tân Biên

Ngày 21/07/2017, tại Nghĩa trang liệt sỹ Thông tin và Giao bưu R' ở Tân Biên (Tây Ninh), Lãnh đạo Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT, TCty Bưu điện VN, TCty MobiFone cùng với Lãnh đạo tỉnh và các Ban, Ngành tỉnh Tây Ninh đã đến dâng hương, viếng các liệt sỹ Ngành Bưu điện.

Lãnh đạo Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT và các TCTy, đơn vị trong Ngành cùng Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và khoảng 200 người viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ngành tại Tân Biên sáng qua - 21/7 nhân Ngày Thương binh liệt sỹ năm nay.

Tham dự buổi Lễ về phía Ngành TT&TT có Bộ trưởng Trương Minh Tuấn; Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng và Lãnh đạo các TCTy, đơn vị; về phí tỉnh Tây Ninh có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân và Lãnh đạo các Ban, Ngành Tỉnh cùng với Ban quản lý Các khu di tích Lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương huyện Tân Biên, Ban liên lạc Giao bưu – Thông tin R, Ban liên lạc Giao liên – Thông tin T4, và khoảng 200 CB.CNV của các đơn vị, cán bộ lão thành cách mạng các thời kỳ của các đơn vị và thân nhân các liệt sỹ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn kính cẩn dâng hương trước Tượng đài liệt sỹ Ngành ở Tân Biên (Tây Ninh).

Trải qua hai cuộc kháng chiến, đã có gần 1 vạn cán bộ ngành Giao bưu - Thông tin đã hy sinh anh dũng, vì sự độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Giao bưu - Thông tin R' là nơi an nghỉ của hơn 300 liệt sĩ ngành bưu điện đã anh dũng hy sinh trong thời gian kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Các liệt sĩ là con em các tỉnh thành trên khắp cả nước, từ TP.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An tới Hà Nam Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa,... Đặc biệt, tại nghĩa trang này còn có hàng chục liệt sĩ là người Campuchia cũng đang an nghỉ tại đây.

Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng cũng cung kính dâng hương trước Tượng đài liệt sỹ Ngành ở Tân Biên, Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ, trải qua hai cuộc kháng chiến, để giành độc lập cho dân tộc, đã có hàng vạn cán bộ ngành Bưu điện theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đó là những chiến sỹ trung kiên bất khuất, vừa chống lại kẻ thù, vừa tận tụy xây dựng các tuyến đường thông tin liên lạc thống suốt để phục vụ cho Đảng, Nhân dân. Các cán bộ, chiến sỹ ngành Bưu điện đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng, quyết đem xương máu để “nối mạch giao thông”, “mở đường”, đảm bảo cho thông tin liên lạc được “nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi”,...

Ngay sau lễ dâng hương ở Nghĩa trang liệt sỹ Thông tin và Giao bưu R', Đoàn tiếp tục đến căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại khu Xa Mát (Tân Biên) để dâng hương và thăm Nhà truyền thống khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam tại đây.

Thanh Trà

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201707/lanh-dao-bo-tttt-va-tap-doan-vnpt-vieng-nghia-trang-liet-sy-nganh-tai-tan-bien-574823/