Lãnh đạo Bộ TT&TT tri ân gia đình người có công với cách mạng

Chiều 27/7, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Phan Tâm, đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn ngành TT&TT cùng 110 cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc tại 18 đơn vị thuộc Bộ TT&TT và là con em của các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Thay mặt toàn thể CBCNV, người lao động ngành TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến thân nhân của các gia đình thương binh liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng Phan Tâm tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ và những người có công với cách mạng. Ảnh: Trọng Đạt

“Ngày hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập, tự do là nhờ sự hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân và sự mất mát lớn lao của rất nhiều các anh hùng liệt sỹ. Nhiều thương binh, liệt sỹ đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt ở chiến trường, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tới các cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam”, Thứ trưởng Phan Tâm chia sẻ.

Thứ trưởng nhắc nhở các CBCNVC ngành TT&TT không bao giờ được phép quên tất cả những hy sinh mất mát của các thương binh liệt sỹ, đồng thời, phải thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình với những người đã khuất và những người may mắn vẫn còn được sống.

Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) tại trụ sở Bộ TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, Đảng, Nhà nước và ngành TT&TT thường xuyên thực hiện các chính sách đối với các thương bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Bí thư Ban cán sự, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo từ năm nay trở đi, Bộ sẽ thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt để CBCNV, người lao động ngành TT&TT có dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của mình tới các đồng chí thương bệnh binh và thân nhân những người có công với cách mạng.

Theo đó, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng quán triệt rằng, ở mọi lúc mọi nơi, bằng những hành động thiết thực của mình, phải thường xuyên bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với tất cả các đồng chí là thương binh hiện đang công tác tại Bộ và những đồng chí là con em các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Trọng Đạt

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/lanh-dao-bo-tt-tt-tri-an-gia-dinh-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-466672.html