Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự lễ phát động trồng cây tại Quân khu 3

Sáng 26-3, tại Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395), Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chương trình 'Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh'.

Dự lễ phát động và tham gia trồng cây có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP); Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Ngô Hoàng Ngân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; đại diện chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân.

 Quang cảnh lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó tư lệnh Quân khu 3 cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm, mỗi dịp đầu Xuân, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 đều tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trung bình mỗi năm, toàn quân khu phát động trồng gần 200.000 cây các loại; riêng Tết trồng cây đầu Xuân năm 2021, LLVT quân khu đã trồng 181.647 cây, trong đó hơn 13.000 cây ăn quả, gần 170.000 cây môi trường, góp phần quan trọng xây dựng doanh trại các cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, củng cố nâng cao chất lượng xây dựng thao trường, bãi tập...

Trung tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu dự lễ phát động.

Để đạt được mục tiêu đó, Thiếu tướng Lê Đình Thương xác định quân khu sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện. Quân khu sẽ tổ chức phong trào thi đua, phát động sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn cùng chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng. Quá trình thực hiện, phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa với các địa phương; cùng với trồng cây, thực hiện tốt chương trình phối hợp chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng, chương trình trồng rừng khu vực biên giới và tích cực tham gia phòng, chống, chữa cháy rừng.

Trung tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu tham gia trồng cây.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, Trung tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu đã tham gia trồng cây cùng cán bộ, chiến sĩ tại khu vực thao trường huấn luyện của Trung đoàn 43.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN- PHẠM HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-bo-quoc-phong-du-le-phat-dong-trong-cay-tai-quan-khu-3-655178