Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị tiếp khách

Chiều 27-4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Hadi Tjahjanto, Tham mưu trưởng Không quân Indonesia.

Chào mừng Đại tướng Hadi Tjahjanto sang thăm Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ quốc phòng Việt Nam – Indonesia trong thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2010, qua đó ngày càng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cũng như làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia.

Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác giữa lực lượng Không quân hai nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trong đó chú trọng vào lĩnh vực trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay và trang bị không quân, đào tạo phi công, cứu hộ-cứu nạn hàng không. Trung tướng Phan Văn Giang khẳng định lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Không quân Việt Nam - Indonesia thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Hadi Tjahjanto.

Về phần mình, Đại tướng Hadi Tjahjanto cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa các lực lượng trong quân đội hai nước, đặc biệt cần tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, qua đó xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

*Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã tiếp Đại tá Bun-tạu Thoong-mạ-ni-la, Phó cục trưởng Cục Quân huấn- Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tá Bun-tạu Thoong-mạ-ni-la báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kết quả cuộc làm việc trước đó với Cục Quân huấn - Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Theo đó, hai bên đã đánh giá, tổng kết quá trình hợp tác trong thời gian qua và thống nhất kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Đại tá Bun-tạu Thoong-mạ-ni-la bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam chụp ảnh chung với đoàn cán bộ Cục Quân huấn- Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị hai cơ quan trong thời gian tới không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quân đội.

*Chiều 27-4 tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã tiếp đoàn cán bộ Cục Tuyên huấn, Tạp chí Quốc phòng, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Lào), do Đại tá Sải-sa-mỏn Sạ-lắp-sẻng, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, làm trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm tặng Đại tá Sải-sa-mỏn Sạ-lắp-sẻng.

Đại tá Sải-sa-mỏn Sạ-lắp-sẻng thông báo với Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kết quả các cuộc làm việc trước đó của đoàn với Cục Tuyên huấn, Tạp chí Quốc phòng, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam). Theo đó, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đoàn và các cơ quan liên quan của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong công tác tuyên huấn, báo chí, thư viện của quân đội hai nước.

Đánh giá cao kết quả các cuộc làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các cơ quan liên quan của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị với Tổng cục Chính trị QĐND Lào, qua đó góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội hai nước.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/thu-truong-bo-quoc-phong-bo-tong-tham-muu-va-tong-cuc-chinh-tri-tiep-khach-505926