Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị tiếp khách

Chiều 22-5 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Phuong Si-phan, Phó quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ Việt Nam – Campuchia đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, giữ vững an ninh chính trị, ổn định kinh tế xã hội mỗi nước.

Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Phuong Si-phan.

Đại tướng Phuong Si-phan bày tỏ sự nhất trí với đánh giá của Trung tướng Phan Văn Giang. Phó quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cũng thông báo với Trung tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc làm việc trước đó với Cục Nhà trường –Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước nói chung. Trung tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai bên tiếp tục hợp tác tốt với nhau trong thời gian tới theo chức trách, nhiệm vụ của mình, phục vụ cho sự nghiệp an ninh – quốc phòng hai nước.

*Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã tiếp Thiếu tướng Guillen Rivas Felix Manel, Giám đốc Học viện Nghiên cứu cao cấp Quốc phòng Venezuela.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Guillen Rivas Felix Manel.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Quân đội và nhân dân Venezuela trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Trong giai đoạn hiện nay, quân đội hai nước vẫn luôn duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Việt Nam ủng hộ Venezuela thành lập Phòng Tùy viên Quốc phòng tại Việt Nam, mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Guillen Rivas Felix Manel cho biết mục đích chuyến thăm, tìm hiểu thực tế tại Việt Nam của đoàn nhằm góp phần học hỏi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển.

*Chiều 22-5 tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đã tiếp Chuẩn tướng Heo Wook Gu, Giám đốc Cơ quan văn hóa quân đội Hàn Quốc.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân và Chuẩn tướng Heo Wook Gu nhất trí cho rằng cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc thời gian qua đã không ngừng phát triển, nhất là trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, giải quyết chính sách phúc lợi cho cựu quân nhân, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Theo Thiếu tướng Lê Hiền Vân và Chuẩn tướng Heo Wook Gu, việc triển khai cơ chế trao đổi đoàn thăm hữu nghị thường niên giữa quân đội hai nước là cơ hội để hai bên có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu về quân đội, văn hóa và phong tục tập quán mỗi nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, là động lực để xây dựng lòng tin chính trị và cơ sở vững chắc triển khai các nội dung hợp tác khác.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ - QUỐC CHÍNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/doi-ngoai-doi-ngoai-quoc-phong/lanh-dao-bo-quoc-phong-bo-tong-tham-muu-va-tong-cuc-chinh-tri-tiep-khach-508039