Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Chiều 17/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao Bằng khen cho ông Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh, đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trao Bằng khen cho ông Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh, đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; ông Đặng Bảo Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao; bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, cùng các chuyên viên trong Bộ.

Về phía Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương có ông Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng và một số cán bộ của Hãng phim.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã chúc mừng thành tựu 65 năm của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, cảm ơn sự phối hợp gắn bó chặt chẽ của Hãng với Bộ Ngoại giao trong nhiều năm qua. Hai bên đã luôn đồng hành trong các chuyến công du nước ngoài của Lãnh đạo cấp cao, các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, có chung nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đặc biệt cảm ơn Phó Tổng Giám đốc Bùi Nguyễn Nguyên Hạnh và đạo diễn Dương Ngọc Hòa đang phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Khi hoàn thành, bộ phim sẽ là một tác phẩm rất có giá trị.

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiệm vụ sản xuất phim tài liệu, khoa học phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền; Quay tư liệu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nguyên thủ các nước trên thế giới đến thăm Việt Nam, tư liệu các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, như Đại hội Đảng toàn quốc, Hội nghị Trung ương Đảng...

Trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã đóng góp vào sự nghiệp Điện ảnh Việt Nam khối lượng tác phẩm đồ sộ với hơn 1.500 phim thời sự và phóng sự, trên 2000 phim tài liệu, hơn 300 phim khoa học. Đó là những bộ phim ghi dấu ấn từng giai đoạn lịch sử của đất nước: Những năm tháng đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam; Cuộc kháng chiến chống Mỹ; Giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội; Công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Rất nhiều tác phẩm tiêu biểu đã giành được những giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim phim quốc tế và trong nước.

Bên cạnh đó, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cũng đã quay hàng triệu mét phim tư liệu về các sự kiện kinh tế chính trị trọng đại của đất nước và tham gia quay phim ghi hình rất nhiều chuyến công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội và tại các diễn đàn quốc tế.

Thành quả lao động trong 65 năm qua của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã trở thành tài sản vô giá của Việt Nam và thế giới. Với tất cả những đóng góp ấy, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xứng đáng với các phần thưởng cao quí của Nhà nước như Danh hiệu Anh hùng lao động; Huân chương Độc lập hạng I, II, III, Huân chương Lao động hạng I, II, III, Huân chương kháng chiến hạng I, Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL và nhiều Giải thưởng khác tại các LHP, bằng khen của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các vị đại diện tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-ngoai-giao-trao-bang-khen-cho-hang-phim-tai-lieu-va-khoa-hoc-trung-uong-139554.html