Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng Quốc khánh lần thứ 43 của Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 43 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2018), sáng 29/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc mừng Đại sứ và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, hai bên phấn khởi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân Lào anh em đã giành được sau 43 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chuyển lời chúc mừng và thăm hỏi của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou và các Lãnh đạo khác của Lào. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Thứ trưởng chia sẻ, trong năm 2018, mặt dù Lào còn một số khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nhưng Việt Nam tin chắc rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ vui mừng về những kết quả hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, cả trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau giữa hai bên tại Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Đông Nam Á lục địa, vì lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao vai trò và sự phối hợp hiệu quả của cá nhân Đại sứ Thongsavanh Phomvihane và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trong tổ chức triển khai các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam chân thành cảm ơn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam luôn coi trọng và vun đắp cho quan hệ đặc biệt Lào - Việt và quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane tự hào về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong 43 năm qua. Những thành tựu đó có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cho rằng, mặc dù năm qua Lào chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhưng sự giúp đỡ và ủng hộ của Việt Nam và bạn bè quốc tế đã giúp Lào vượt qua khó khăn và tiếp tục con đường xây dựng phát triển đất nước.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ đó.

Minh Nhật

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-ngoai-giao-chuc-mung-quoc-khanh-lan-thu-43-cua-lao-82550.html