Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tiếp Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc

Chiều 28-11, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã tiếp ngài Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành bày tỏ, Bộ Công an Việt Nam vui mừng về sự phát triển với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc, trong đó có Tập đoàn Charmvit.

Trong những năm qua, Tập đoàn đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể hóa nội hàm hợp tác, nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế Việt Nam, bên cạnh đó đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện với Bộ Công an Việt Nam cũng như các địa phương của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ngài Lee Dae Bong tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao thiện chí, nghĩa cử của ngài Lee Dae Bong nói riêng, của Tập đoàn Charmvit nói chung trong những năm qua đã liên tục đồng hành cùng Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Lực lượng CAND Việt Nam để tặng học bổng cho các cháu là con thương binh, liệt sĩ CAND; các cháu học giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đó là nguồn động viên, chia sẻ, giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, mất mát, phấn đấu vươn lên học tập, rèn luyện, đạt kết quả tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, tiếp bước cha anh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đại diện Quỹ Nghĩ tình đồng đội CAND đã tiếp nhận học bổng 1 tỷ đồng của Tập đoàn Charmvit.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an , Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường thuận lợi cho các tập đoàn, các nhà doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đến đầu tư và công tác tại Việt Nam; chúc Tập đoàn Charmvit ngày càng phát triển thịnh vượng, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam nhiều tiềm năng; chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Tập đoàn, các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Lee Dae Bong và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp và cảm ơn lực lượng CAND Việt Nam thời gian qua đã đảm bảo cho hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam được an toàn, thuận lợi, Chủ tịch Lee Dae Bong khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc phát triển bền vững, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc cũng được tăng cường, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Tại buổi tiếp, ngài Lee Dae Bong đã trao tượng trưng học bổng 1 tỷ đồng cho Bộ Công an. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đại diện Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã tiếp nhận học bổng 1 tỷ đồng của Tập đoàn Charmvit.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/viet-nam-han-quoc-522207/