'Lãnh đạo Bình Phước cần tăng cường đối thoại với DN, người dân'

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Sau khi dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước vào sáng nay, chiều 20/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước tổ chức sáng 20/8.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch tỉnh Bình Phước cho biết, 7 tháng của năm 2018, kinh tế của tỉnh tăng 6,64% và cả năm ước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức 7%. Chỉ tiêu đạt con số ấn tượng là tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ, đạt trên 4.900 tỷ đồng, tăng tới trên 69% so với cùng kỳ năm 2017 và đã hoàn thành 94% dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách khoảng 4.983 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm nay, Bình Phước có 36/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 3 thị xã gồm Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long đề nghị công nhận hoàn thành nông thôn mới. Đạt được kết quả này một phần nhờ chủ trương của tỉnh ứng trước xi măng hỗ trợ cho các huyện, thị, giúp việc thực hiện chương trình huy động được sức dân và triển khai nhanh hơn.

Tuy vậy, tỉnh cũng gặp khó khăn, hạn chế, trong đó, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm sâu và chậm hồi phục; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; hạ tầng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của tỉnh đứng rất thấp, thứ 62/63 tỉnh, thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo một số Bộ, ngành cho rằng, nếu đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp chế biến cao su, sản phẩm rất có thế mạnh của Bình Phước, thì kim ngạch xuất khẩu thu về có thể đạt con số cả tỉ USD. Ngoài ra, tỉnh cần đẩy mạnh chế biến điều, cà phê, đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm. Với độ che phủ rừng của tỉnh chỉ đạt 21,5% diện tích, tỉnh cần tiếp tục quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên và đẩy mạnh trồng rừng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã có quyết tâm, dám nghĩ dám làm để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thủ tướng cho rằng, lối ra của Bình Phước là đúng hướng, tập trung vào nông nghiệp, đô thị hóa, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh.

Cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp và hợp tác xã, tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thông qua việc thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Chính phủ; kiểm soát và xử lý tình trạng tín dụng đen; thúc đẩy hoạt động của các khu công nghiệp và kinh tế cửa khẩu.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Bình Phước, trong đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn rất thấp, đứng 62/63 tỉnh, thành phố cả nước, Thủ tướng chỉ đạo: “PCI của chúng ta thấp, thấp đến mức độ phải lưu ý. Môi trường cạnh tranh như vậy có rất nhiều vấn đề cần phải lưu ý".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là lãnh đạo các Sở, ngành, phải thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp và người dân, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Nhấn mạnh Bình Phước là tỉnh xa xôi so với nhiều địa phương khác, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải sát cơ sở, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo khó khăn và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Từ thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh tập trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp giống như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hạt điều chế biến. Cùng với việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, phát triển các khu công nghiệp đặt ra thách thức lớn về bảo vệ môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bình Phước gìn giữ môi trường, kể cả trong hoạt động chăn nuôi đại gia súc.

Dù tỷ lệ hộ nghèo của Bình Phước thấp hơn cả nước, nhưng Thủ tướng cho rằng số hộ nghèo còn lớn, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm tới 50%, yêu cầu tỉnh phải quan tâm để giảm tỷ lệ này.

Tỉnh cũng chú ý hơn đến các vấn đề xã hội, nhất là đối với các vùng dân di cư tự do, vùng nông thôn, miền núi, nơi có đồng bào dân tộc, vùng giáp ranh, để đảm bảo đời sống an toàn hơn cho cuộc sống của người dân.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Bình Phước về phát triển cơ sở hạ tầng, thẩm quyền phê duyệt các dự án điện mặt trời, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn...

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư sáng nay, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh mỗi năm tăng thu ngân sách thêm 1.000 tỷ đồng và đề nghị tỉnh phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ này sẽ tự trang trải ngân sách.

Sau khi kết thúc buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh là Mẹ Huỳnh Thị Hảo, có chồng và hai con là liệt sĩ; Mẹ Phan Thị Đồng, có chồng và con là liệt sĩ./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/lanh-dao-binh-phuoc-can-tang-cuong-doi-thoai-voi-dn-nguoi-dan-802557.vov