Lãnh đạo biểu tình sinh viên Colombia bị bắn chết

Nhà hoạt động nổi danh ở Colombia qua đời gần một tuần sau khi bị một số tay súng bắn trong lúc đang tham gia biểu tình ôn hòa chống chính quyền Tổng thống Ivan Duque.

Lãnh đạo biểu tình sinh viên người Colombia, Lucas Villa, được xác định là đã chết vào ngày 11/5, gần một tuần sau khi bị bắn 8 phát trong lúc tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa chống lại chính quyền Tổng thống Ivan Duque ở Pereira, miền trung Colombia, CNN đưa tin.

Anh Lucas Villa, 37 tuổi, là một trong ba nhà hoạt động bị các tay súng chưa rõ danh tính bắn khi đang tham gia một cuộc biểu tình vào tối 5/5. Ngay sau đó, anh Lucas được chuyển đến Bệnh viện San Jorge ở Pereira để điều trị.

Chị gái anh, bà Nicole Villa viết trong một bài đăng trên Instagram: "Hãy cứ tiếp tục khiêu vũ trên thiên đường và làm cho mọi người ở đó hạnh phúc, giống như em đã làm ở đây".

Cái chết của anh Villa đã gây ra sự bàng hoàng ở Colombia vì anh là một nhà hoạt động nổi danh ở thành phố Pereira.

 Người dân Colombia thắp hương tưởng nhớ nhà hoạt động Lucas Villa. Ảnh: CNN.

Người dân Colombia thắp hương tưởng nhớ nhà hoạt động Lucas Villa. Ảnh: CNN.

Bình luận về cái chết của anh Villa, Tổng thống Ivan Duque viết trên Twitter: "Chúng tôi xin chia buồn cùng với gia đình anh Villa về nỗi mất mát này. Tôi hy vọng đây có thể trở thành cơ hội để chúng ta giải quyết những bất đồng trong hòa bình”.

Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano cho biết: "Chính phủ đang treo thưởng 27.000 USD để đổi lấy bất kỳ thông tin nào về những ai đứng đằng sau cái chết này. Chúng tôi xin hứa sẽ tìm ra những người chịu trách nhiệm cho tội ác khủng khiếp này".

Người dân Colombia bắt đầu xuống đường biểu tình vào ngày 28/4 nhằm phản đối đề xuất cải cách thuế do Tổng thống Duque đưa ra. Mặc dù sau đó chính phủ Duque đã rút lại các cải cách, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra trước các hoạt động đàn áp của lực lượng an ninh Colombia.

Theo các nhà chức trách Colombia, đã có tổng cộng 42 người, trong đó có một cảnh sát, thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Colombia kể từ ngày 28/4. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền tin rằng số thương vong còn cao hơn hơn thế, với ít nhất 45 người chết.

Cường Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lanh-dao-bieu-tinh-sinh-vien-colombia-bi-ban-chet-post1214458.html