Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Ngày 17/1/2020, đoàn công tác của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) do ông Đặng Minh Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BIENDONG POC, làm trưởng đoàn đã đến làm việc, triển khai kế hoạch 2020, đồng thời chúc Tết Canh Tý đối với CBNV đang trong ca sản xuất trên cụm giàn khai thác tại vùng mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh.

Tham gia đoàn công tác, có ông Nail Khabibullin, Phó Tổng Giám đốc và cũng là đại diện đối tác Gazprom tại BIENDONG POC cùng một số lãnh đạo và CBNV đến từ các Phòng chức năng khối làm việc trên bờ.

Chuyến ra giàn lần này, được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc BIENDONG POC, một số CBNV khối onshore cũng đã tham gia đoàn công tác. Sau gần 2 tiếng trực thăng cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, khoảng 9h30 đoàn công tác hạ cánh trên giàn PQP-HT và có ngay ấn tượng xúc động đầu tiên bởi sự đón tiếp nồng hậu của CBNV Offshore. Sau hướng dẫn an toàn và trang bị bảo hộ lao động, các thành viên trong đoàn đã được hướng dẫn xem xét siêu công trình trên biển PQP-HT với nhiều hạng mục kết cấu được xem như kỷ lục của ngành dầu khí nước nhà, là biểu tượng của niềm tự hào ngành cơ khí dầu khí trên biển.

Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Có những CBNV tham gia dự án từ thời đầu tiên khi giàn chưa hạ thủy, có những CBNV gia nhập đại gia đình BIENDONG POC khi hệ thống đã đi vào sản xuất ổn định, tất cả đều cảm thấy xúc động đến ngỡ ngàng khi đặt chân lên “đôi vai người khổng lồ” mà thốt lên “Thật không thể tưởng tượng nổi chúng ta có thể làm được công trình vĩ đại như thế này!”. Mặc dù đã được chiêm ngưỡng nhiều công trình của ngành Dầu khí nước nhà qua phim, ảnh và báo chí nhưng giàn PQP-HT của BIENDONG POC vẫn là một công trình đã đi vào lịch sử ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam và công trình này cũng đã nâng tầm BIENDONG POC trở thành một trong những nhà điều hành dầu khí trẻ nhất nhưng có sản lượng khai thác khí lớn thứ 2 cả nước. Hệ thống giàn khai thác mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh cũng đã tạo nên những kỳ tích trên Biển Đông và xác lập nhiều kỷ lục mới. Đến thăm giàn lần này cũng là một trải nghiệm thú vị nhất của nhiều CBNV onshore kể từ khi là một thành viên trong mái nhà chung BIENDONG POC.

Thay mặt khối CBNV làm việc trên biển, Trưởng giàn Nguyễn Thanh Tĩnh báo cáo tóm tắt về hoạt động của các giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh, vận hành khai thác an toàn, liên tục và hiệu quả với công suất đạt trên 99% (so với mục tiêu đề ra là từ 96% trở lên); đạt 2.638 ngày công lao động an toàn tuyệt đối kể từ khi đưa giàn vào sản xuất với chỉ số tổng tỉ lệ thương tật được ghi nhận (TRIR) là 0, không có sự cố nào gây mất thời gian lao động (LTI) cũng như sự cố ảnh hưởng đến môi trường. Tính đến 31/12/2019, sản lượng khai thác khí của BIENDONG POC đạt 105%; sản lượng condensate đã đạt trên 125%.

Thành công này có đóng góp rất lớn từ khối CBNV làm việc trên biển, được kết tinh từ ý chí đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm của mỗi CBNV Offshore. Chia sẻ với đoàn công tác, một kỹ sư cho biết “thực sự là khi ra giàn làm việc hàng ngày chúng em chỉ luôn nghĩ rằng phải cố gắng làm việc một cách an toàn nhất cho con người và thiết bị, ngoài ra chúng em cũng không ngừng cố gắng nghiên cứu và đưa ra những ý tưởng cải thiện tình hình thực tế để tăng tính an toàn và hiệu quả trong sản xuất… Vậy mà sau mỗi năm, khi nhìn lại những kết quả này, chúng em cũng rất xúc động và tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ trong thành công chung của Công ty”. Đây là những suy nghĩ tuy chân thành và mộc mạc nhưng lại chính là chìa khóa mang lại thành công mà mỗi CBNV cần có để tạo lên một tập thể vững mạnh, một bức tranh SXKD hoàn thiện cũng sẽ được mang đến từ nhiều miếng ghép đẹp như vậy.

Phó Tổng Giám đốc BIENDONG POC Đặng Minh Phong động viên CBNV trên giàn

Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Lãnh đạo BIENDONG POC và đại diện Gazprom làm việc và chúc Tết CBNV trên giàn PQP-HT

Sau khi nghe báo cáo của Giàn trưởng và những chia sẻ của CBNV trên giàn, ông Nail Khabibullin, Phó Tổng Giám đốc xúc động cho biết ông thật sự trân trọng những CBNV offshore – những người lao động không chỉ làm việc để nuôi sống chính gia đình của mình mà còn mang một trọng trách rất đáng tự hào là mục tiêu duy trì an ninh năng lượng của khu vực phía Nam. Trong thời đại điện khí hóa như hiện nay, đơn giản nhất như là mọi thiết bị như tivi, tủ lạnh, gia dụng… đều sử dụng năng lượng, nếu không có sự duy trì ổn định ấy thì cuộc sống sẽ như thế nào? Chúng ta làm được là chúng ta có quyền tự hào về điều đó.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, ông Đặng Minh Phong, Phó Tổng Giám đốc biểu dương những thành quả mà Công ty đạt được trong năm 2019 mà đặc biệt là sự đóng góp to lớn của khối CBNV làm việc trên biển, đồng thời nhắc lại các mục tiêu quan trọng trong năm 2020 sắp tới. Phó Tổng Giám đốc Đặng Minh Phong cũng ân cần thăm hỏi về tình hình sinh hoạt, cuộc sống của anh em trên giàn nói chung và trong thời gian Tết Canh Tý sắp tới đã có công tác chuẩn bị được gì, còn nhu cầu nào Công ty sẽ hỗ trợ để anh em có một cái Tết xa nhà nhưng đầy đủ nhất có thể, bù đắp thêm về mặt tinh thần cũng như vật chất, động viên CBNV vơi đi nỗi nhớ nhà. Không quên nét văn hóa truyền thống, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã có những phần quà và phong bao lì xì cho CBVN Offshore lấy may mắn cùng lời chúc tốt đẹp thể hiện tình cảm đối với người lao động ngoài khơi. Đó cũng chính là nguồn động viên tinh thần to lớn cho tất cả anh em làm việc trên giàn tiếp tục phát huy tinh thần và kết quả đã đạt được trong năm 2019 để tiến tới hoạt động an toàn, hiệu quả cao hơn trong năm 2020.

Thay mặt toàn thể CBNV offshore, giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những chỉ đạo sâu sát, sự quan tâm và hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo Công ty cũng như tấm lòng từ CBNV khối onshore. Trong năm 2020 này mặc dù sẽ còn nhiều thách thức khó khăn nhưng toàn thể CBNV làm việc ngoài khơi hứa sẽ không “ngủ quên trên chiến thắng”, thành công nhưng không chủ quan, CBNV Offshore cam kết nỗ lực hơn để sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ lớn hơn từ Tập đoàn giao, thể hiện sức trẻ, khỏe, tri thức văn hóa và trí tuệ BIENDONG POC – dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người lao động trên biển sẽ đón một cái Tết xa bờ nhưng đầy ắp tình cảm từ đất liền, từ gia đình và đồng nghiệp gởi đến, hứa hẹn một năm mới Canh Tý sản xuất an toàn và thắng lợi.

Tuấn Nghĩa - Liên Hằng

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/lanh-dao-biendong-poc-va-dai-dien-gazprom-lam-viec-va-chuc-tet-cbnv-tren-gian-pqp-ht-561818.html