Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân thăm, động viên phóng viên làm nhiệm vụ tại sân bay Miếu Môn

Sáng 11-1, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND) dẫn đầu đoàn công tác của Báo QĐND đã đến thăm, động viên phóng viên Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Có mặt trực tiếp động viên các phóng viên đang tác nghiệp tại thực địa, nơi tập trung nhiều cán bộ, chiến sĩ công binh của nhiều đơn vị đang tập trung thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các phóng viên và yêu cầu các phóng viên phải phát huy tinh thần nhà báo chiến sĩ, khắc phục khó khăn, nắm vững chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, bám nắm mọi hoạt động của các đơn vị quân đội và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm công tác tuyên truyền đúng đường lối, quan điểm, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng; góp phần thiết thực phát huy vai trò báo chí quân đội trong thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân cũng trực tiếp tiếp xúc, trao đổi, động viên cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị đang làm nhiệm vụ thi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 (Quân chủng Phòng không - Không quân); thăm nơi các phóng viên ăn ở, sinh hoạt, tác nghiệp.

 Đoàn công tác Báo QĐND trao đổi, động viên chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Đoàn công tác Báo QĐND trao đổi, động viên chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn động viên chiến sĩ công binh Lữ đoàn 229.

Đoàn công tác Báo QĐND thăm, động viên, tặng quà các phóng viên và lãnh đạo Tiểu đoàn 31, đơn vị đã giúp đỡ các phóng viên quân đội ăn ở, sinh hoạt và tác nghiệp.

Trò chuyện với các phóng viên, biên tập viên Báo QĐND và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội tại Tiểu đoàn 31, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn ghi nhận, biểu dương kết quả, trách nhiệm của những nhà báo chiến sĩ, đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, sinh động về nhiệm vụ chính trị của các đơn vị quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Đồng thời, các bài viết còn vạch rõ và đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đoàn công tác Báo QĐND cùng lãnh đạo đơn vị tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân và đoàn công tác đã tặng quà các phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình quân đội đang tác nghiệp tại xã Đồng Tâm và lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 31.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT – ĐỨC THỊNH – NGUYÊN MINH – QUANG PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lanh-dao-bao-quan-doi-nhan-dan-tham-dong-vien-phong-vien-lam-nhiem-vu-tai-san-bay-mieu-mon-607534