Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô

Sáng 19/6, nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà đã tới chúc mừng báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Trong cuộc trò chuyện thân mật với cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đáng phấn khởi của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong chặng đường gần 35 năm phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, đó là chặng đường dài, nhiều khó khăn nhưng cho thấy sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực của cán bộ, phóng viên báo. Đặc biệt trong những năm gần đây, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

Chúc mừng toàn thể cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Xuân Hà cũng mong muốn với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngày càng hấp dẫn bạn đọc bởi “sức trẻ”; tuyên truyền và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lý tưởng sống cho giới trẻ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng mong muốn báo thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, đặc biệt là báo điện tử, để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ mà Thành phố giao . Đồng chí Trần Xuân Hà chúc các cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội với báo Tuổi trẻ Thủ đô những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Đồng chí cũng vui mừng cho biết, từ năm 2018, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã xác định và triển khai cơ chế tự chủ về tài chính; triển khai tốt các chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn;… Năm 2018, báo đã đạt 36 giải báo chí, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải cao thuộc 2 giải báo chí do Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí Trần Xuân Hà, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng khẳng định, tập thể cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu để nâng cao hơn nữa chất lượng của tờ báo về mọi mặt; phát triển mạnh ấn phẩm báo điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là bạn đọc trẻ Thủ đô và cả nước; chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống cán bộ phóng viên, công nhân viên...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã tới chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt đánh giá, báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, là diễn đàn của thế hệ trẻ Thủ đô, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo Thành phố và Thành đoàn Hà Nội.

Lãnh đạo Thành đoàn khẳng định, Thành đoàn Hà Nội luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho báo phát triển; đồng thời mong muốn thời gian tới, mỗi cán bộ phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô không chỉ phát huy đạo đức của người làm báo mà còn phát huy vai trò của người cán bộ đoàn, khẳng định vị thế của tờ báo trong lòng bạn đọc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành đoàn Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng mong muốn báo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, coi đây là nguyên tắc số 1 đưa báo ngày một phát triển.

Lãnh đạo Phòng PA03, Công an Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cám ơn các đồng chí Ban giám đốc Công an Thành phố và Phòng PA03.

Tú Linh; Ảnh: Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/lanh-dao-ban-tuyen-giao-thanh-uy-thanh-doan-ha-noi-chuc-mung-bao-tuoi-tre-thu-do-d2068490.html